Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

Theo C08, so với cùng kỳ năm ngoái (2.1.2020), giảm 5 người chết và giảm 1 người bị thương.

C08 cũng cho biết, trong trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ, chết 13 người, bị thương 13 người. Cả 21 vụ đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện cao điểm của C08 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thong toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.035 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 8,85 tỉ đồng, tạm giữ 67 ôtô, 1.100 xe máy, tước 688 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện và xử phạt 640 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc C08 đã phát hiện, xử lý 83 trường hợp vi phạm, phạt tiền 223,7 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe, tạm giữ 01 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 226 trường hợp vi phạm, phạt tiền 214 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

4.876 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 9 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So sánh với tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2019 cho thấy, TNGT năm nay đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

23 người chết vì tai nạn trong ngày nghỉ lễ 1.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tai nạn dịp nghỉ lễ 1.5, trong đó có do vượt xe không đúng quy định, sử dụng rượu bia...

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4.876 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 9 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So sánh với tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2019 cho thấy, TNGT năm nay đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

23 người chết vì tai nạn trong ngày nghỉ lễ 1.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tai nạn dịp nghỉ lễ 1.5, trong đó có do vượt xe không đúng quy định, sử dụng rượu bia...

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.