Sai phạm của cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 ở vụ chuyển nhượng đất giá bèo

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Công ty 3/2 bị cáo buộc hai lần chuyển nhượng trái pháp luật 2 khu đất vàng ở Bình Dương, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây đã khởi tố bổ sung tội "Tham ô tài sản" với ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) và 5 bị can khác.

Trước đó, ông Minh bị đề nghị truy tố tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” cùng với ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương và 19 bị can khác, trong đó có Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century ở Hà Nội (con rể ông Minh).

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, C03 đã khởi tố ngoài bị can Minh còn có Nguyễn Thục Anh - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái ông Nguyễn Văn Minh, vợ của Nguyễn Đại Dương); Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng; Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển...

Tuy nhiên, sai phạm cụ thể của 6 bị can này chưa được công bố.

Theo điều tra, ông Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi “Cố ý làm trái…” việc phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Khu đất 43ha là tài sản công, thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý. Song Tổng Công ty 3/2 đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Mức giá mà Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng cho Công ty tư nhân đối với khu 43 ha chỉ hơn 250 tỉ đồng.

Thực tế, theo bảng giá đất chuẩn của UBND tỉnh Bình Dương nếu được áp dụng cho 43ha thì trị giá đất sẽ có hàng nghìn tỉ đồng. Việc chuyển nhượng giá rẻ khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát hơn 1.063 tỉ đồng.

Các bị can Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Các bị can Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, khi còn giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 3/2, ông Minh còn có sai phạm khi chuyển nhượng khu đất 145ha bằng hình thức tượng tự, gây thất thoát lớn. Qua nhiều khâu lòng vòng, khu đất này đã chuyển nhượng cho các công ty con do ông Minh nắm phần lớn cổ phần.

Cụ thể, tháng 10.2007, Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng liên doanh với đối tác nước ngoài thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành. Tổng Công ty 3/2 góp bằng quyền sử dụng đất có diện tích hơn 145ha.

Sau đó, Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ và Công ty Cổ phần Phát triển Tân Thành đã thực hiện xây dựng 2 sân golf có tên Golf Phú Mỹ Twin Doves và sân golf Tân Thành – Harmonie trong chuỗi dự án Golf Phú Mỹ.

Năm 2011, 2 công ty nước ngoài đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Công ty TNHH Phát Triển và Công ty cổ phần Hưng Vượng. Hai công ty này, ông Minh và con gái nắm giữ.

Cụ thể, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Phát Triển chiếm 32% vốn trong liên doanh là bà Nguyễn Thục Anh. Bà Anh đồng thời là một cổ đông lớn của Công ty Hưng Vượng. Trong khi, ông Minh chính là người đứng đầu Công ty Hưng Vượng, chiếm vốn lớn nhất 38% trong liên doanh.

Vào năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh với vai trò là Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 đã tự định giá 6 USD/m2 (khoảng 100.000 đồng/m2 theo tỷ giá thời điểm đó) cho diện tích đất trên 145ha.

Đến năm 2017, Tổng Công ty 3/2 vẫn áp dụng mức giá đó để ký “hợp đồng góp vốn” với Công ty Tân Thành cũng do ông Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Thương vụ đất công đi lòng vòng qua nhiều doanh nghiệp bằng hình thức góp vốn, chuyển nhượng với giá “bèo” dẫn đến gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Công ty 3/2 bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - Cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, cùng 5 người khác vừa bị khởi tố tội "Tham ô tài sản".

Cựu Bí thư Bình Dương che giấu sai phạm, chịu trách nhiệm về gây thất thoát 302 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương, bị cáo buộc không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng trái phép "đất vàng" cho tư nhân, gây thất thoát 302 tỉ đồng. Ông Nam cùng các bị can còn tiếp tục chỉ đạo và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.

Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị cáo buộc gây thiệt hại đặc biệt lớn tiền của nhà nước và chưa thành khẩn khai báo động cơ vụ lợi cá nhân. Cơ quan điều tra xác định việc ký công văn chấp thuận giá đất khu dịch vụ là 51.914 đồng/m2 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát hơn 761 tỉ đồng cho Nhà nước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Chủ tịch Công ty 3/2 bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - Cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, cùng 5 người khác vừa bị khởi tố tội "Tham ô tài sản".

Cựu Bí thư Bình Dương che giấu sai phạm, chịu trách nhiệm về gây thất thoát 302 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương, bị cáo buộc không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng trái phép "đất vàng" cho tư nhân, gây thất thoát 302 tỉ đồng. Ông Nam cùng các bị can còn tiếp tục chỉ đạo và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.

Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị cáo buộc gây thiệt hại đặc biệt lớn tiền của nhà nước và chưa thành khẩn khai báo động cơ vụ lợi cá nhân. Cơ quan điều tra xác định việc ký công văn chấp thuận giá đất khu dịch vụ là 51.914 đồng/m2 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát hơn 761 tỉ đồng cho Nhà nước.