Bình Dương lên tiếng vụ chuyển nhượng 43ha đất công với "giá bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin với báo chí về dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú rộng 43 ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Buổi cung cấp thông tin được tổ chức sau khi có thông tin cho rằng, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương đã đem 43ha đất công bán cho doanh nghiệp khác với "giá bèo" không qua đấu giá làm dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú gây thiệt hại cả nghìn tỉ đồng tài sản của nhà nước.

43ha đất công đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản - Ảnh: Đình Trọng.
Dự án này nằm ở vị trí đắc địa chỉ cách Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 2km. - Ảnh: Đình Trọng.

Phần đất 43ha để thực hiện dự án bất động sản Khu đô thị Thương mại  dịch vụ Tân Phú có nguồn gốc đất công, là tài sản của nhà nước thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là Tổng công ty) thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Dự án này nằm ở vị trí đắc địa chỉ cách Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 2km.

Ông Bùi Minh Thạnh - Chánh văn phòng Tỉnh ủy thông tin vụ việc.
Ông Bùi Minh Thạnh - Chánh văn phòng Tỉnh ủy thông tin vụ việc.

Tại buổi thông tin báo chí, ông Bùi Minh Thạnh - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, ngày 21.7.2010, Tổng công ty đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Bình Dương cho chủ trương hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc thành lập ra công ty liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Tân Phú để kinh doanh khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Số tiền Tổng công ty tham gia góp vốn điều lệ ở công ty liên doanh là 60 tỷ đồng (chếm 30% vốn điều lệ). Sau khi xem xét, Thường trực tỉnh ủy đã có công văn đồng ý chủ trương trên.

Năm 2017, Tổng công ty lại xin phép Tỉnh ủy để chuyển nhượng 30% vốn góp ở Công ty liên doanh Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc.

Dự án khu đô thị Tân Phú được khởi công xây dựng trên nền đất khu 43 ha - Ảnh: Đình Trọng
Dự án khu đô thị Tân Phú được khởi công xây dựng trên nền đất khu 43 ha - Ảnh: Đình Trọng

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đồng ý và yêu cầu phải thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá giá trị tăng thêm của vốn góp ban đầu làm cơ sở cho đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và thu tiền về theo đúng quy định.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương là cho Tổng công ty góp vốn 30%  bằng tiền chứ không phải góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến ngày 10.10.2018, Tổng công ty có công văn gửi Thường trực tỉnh ủy xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, trong đó có thể hiện việc góp vốn với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc để thành lập công ty liên doanh là quyền sử dụng đất mà không phải góp vốn bằng tiền.

Xét thấy Tổng công ty chưa thực hiện nghiêm, nên cùng ngày 10.10.2018 Thường trực Tỉnh ủy đã ra văn bản thu hồi chủ trương đã cho chuyển nhượng vốn góp 30% để kiểm tra làm rõ quá trình góp vốn.

Lẽ ra góp vốn bằng tiền thì doanh nghiệp nhà nước lại thực hiện hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Ảnh: Đình Trọng
Năm 2016,Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đã chuyển nhượng 43ha đất cho Công ty Tân Phú với giá 250 tỉ đồng - Ảnh: Đình Trọng

Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra làm rõ trên thực tế góp vốn là tiền hay quyền sử dụng 43ha đất trên và quá trình quản lý sử dụng 43ha đất.

Quan điểm của Tỉnh ủy Bình Dương là không bao che cho các sai phạm. Sau khi có kết luận thanh tra, tỉnh sẽ thông tin đến báo chí theo đúng quy định.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, việc thành lập công ty liên doanh là đúng theo quy định của pháp luật. Việc góp vốn vào công ty liên doanh là bằng tiền không phải bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện doanh nghiệp đã thực hiện không đúng chủ trưởng của Thường trực Tỉnh ủy.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa đường sá để khám xét 1 căn nhà sau vụ nổ Cục Thuế Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa nghiêm ngặt một con đường và thực hiện khám xét một ngôi nhà tại thành phố Thủ Dầu Một.

Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.7, UBND tỉnh Bình Dương, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương giao phần đất công ích cho doanh nghiệp làm dự án khu dân cư thương mại nhưng 10 ngày sau đã ra văn bản thu hồi vì phát hiện xây dựng trái phép trên đất.

Nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại 131 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phong tỏa đường sá để khám xét 1 căn nhà sau vụ nổ Cục Thuế Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa nghiêm ngặt một con đường và thực hiện khám xét một ngôi nhà tại thành phố Thủ Dầu Một.

Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.7, UBND tỉnh Bình Dương, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương giao phần đất công ích cho doanh nghiệp làm dự án khu dân cư thương mại nhưng 10 ngày sau đã ra văn bản thu hồi vì phát hiện xây dựng trái phép trên đất.

Nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại 131 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.