Rừng ở Đắk Lắk tiếp tục bị tàn sát

Hữu Long |

Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa, nhưng lực lượng bảo vệ rừng không hề hay biết.

Tan hoang rừng

Rừng sản xuất (thuộc địa giới hành chính của xã Ea H’leo- H.Ea H'leo, Đắk Lắk), do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả quản lý, xuất hiện nhiều đối tượng lâm tặc đốn hạ gỗ rừng. PV đã tiếp cận thực tế và được mục sở thị đại công trường khai thác gỗ đang nằm ngổn ngang trong khu vực rừng sâu.

Phương tiện cơ giới được đưa vào rừng để vận chuyển gỗ trái phép.
Phương tiện cơ giới được đưa vào rừng để vận chuyển gỗ trái phép.

Theo một người dẫn đường địa phương, chúng tôi men theo một đường mòn tự phát để vào khu vực trạm Xuân Trường 1, thuộc quản lý của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả. Từ xa đã nghe rõ tiếng cưa máy ầm ầm, vang dội cả cánh rừng. 

Tiếp cận bãi tập kết gỗ, cảnh tượng đập vào ánh mắt chúng tôi là nhiều cánh rừng tan hoang, cây cổ thụ bị lâm tặc đốn la liệt, gốc rỉ nhựa tươi rói trên nền đất. Hàng trăm lóng gỗ nhóm III - VII, dài từ 3-8m, được cưa xẻ vuông vắn nằm san sát, chồng chất nhau.

Việc khai thác gỗ chỉ mới xảy ra. Gần điểm tập kết gỗ, PV còn ghi nhận 1 xe cày, rơ moóc chắn ngang lối vào của khu vực khai thác gỗ kế bên. 

Chưa kiểm soát chặt chẽ 

Trao đổi với PV, ông An Ngọc Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả - xác nhận, có một bãi tập kết gỗ trên rừng sản xuất.

"Nhận thông tin, Cty cử lực lượng phối hợp với lực lượng của hạt đi kiểm tra và phát hiện tại lô 3 khoảnh 3, lô 12 khoảnh 4 tiểu khu 22 do công ty quản lý, có một bãi gỗ tập kết. Qua kiểm tra, phát hiện 2 xe đầu kéo, 2 xe rơ moóc, 2 xe cày .... do các đối tượng bỏ lại hiện trường". Ông Tân thừa nhận, đơn vị chưa kiểm soát chặt chẽ, thiếu sót, chưa kịp thời trong công tác chỉ đạo nên để xảy ra sự việc này.

Bãi tập kết gỗ giữa rừng.
Bãi tập kết gỗ giữa rừng.

Ông Trương Văn Hồng – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ea H’leo cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng tạm giữ 3 người đang bốc gỗ lên xe cày.

"3 người bị tạm giữ và đưa về UBND xã để lấy lời khai. Tuy nhiên, cả 3 người này nói, họ được thuê vận chuyển chứ không biết gì về việc khai thác gỗ. Sau đó, người thân của họ mang giấy tờ đến cơ quan và bảo lãnh họ về" -  ông Hồng nói.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, ngay khi nhận được thông tin (ngày 21.11), hạt kiểm lâm đã tổ chức lực lượng đi kiểm tra và phát hiện tại lô 3 khoảnh 3, lô 12 khoảnh 4 tiểu khu 22 có một bãi gỗ tập kết. Hạt đã phối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả đo đếm được 126 lóng, hộp gỗ từ nhóm III đến nhóm VII với tổng cộng 45,109m3. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ai dọa giết cán bộ kiểm lâm?

HƯNG THƠ |

Ít người tin rằng, những cây gỗ hương thuộc nhóm quý hiếm còn sót lại ở rừng ma của đồng bào Vân Kiều (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với đường kính cây lớn nhất lên đến nửa mét đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, rằng: Có hay không việc người đồng bào “bật đèn xanh” để khai thác trái phép những báu vật này, và ai là người dọa giết cán bộ kiểm lâm đứng ra ngăn chặn vụ việc.

Gỗ quý trong rừng thiêng bị đốn hạ, kiểm lâm địa bàn bị dọa giết

HƯNG THƠ |

5 cây gỗ hương với đường kính lớn nhất lên đến nửa mét thuộc nhóm 1, quý hiếm 2A ở rừng thôn Cu Rông, xã A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã bị lâm tặc đốn hạ trong tháng 10.2017. Theo cơ quan chức năng, đây có thể là những cây gỗ hương cuối cùng có tuổi thọ trên 50 năm còn sót lại ở địa phương.

Tận mục các cánh rừng “gọi” mưa lũ và chết chóc về cho Yên Bái!

Trần Thị Thanh Tâm |

Gần đây, nếu có một bảng phong thần buồn bã về một tỉnh rừng núi bị thảm họa thiên nhiên nhiều và thảm khốc nhất Việt Nam, chắc chắn TOP đầu không thể nào thiếu cái tên: Yên Bái. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai dọa giết cán bộ kiểm lâm?

HƯNG THƠ |

Ít người tin rằng, những cây gỗ hương thuộc nhóm quý hiếm còn sót lại ở rừng ma của đồng bào Vân Kiều (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với đường kính cây lớn nhất lên đến nửa mét đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, rằng: Có hay không việc người đồng bào “bật đèn xanh” để khai thác trái phép những báu vật này, và ai là người dọa giết cán bộ kiểm lâm đứng ra ngăn chặn vụ việc.

Gỗ quý trong rừng thiêng bị đốn hạ, kiểm lâm địa bàn bị dọa giết

HƯNG THƠ |

5 cây gỗ hương với đường kính lớn nhất lên đến nửa mét thuộc nhóm 1, quý hiếm 2A ở rừng thôn Cu Rông, xã A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã bị lâm tặc đốn hạ trong tháng 10.2017. Theo cơ quan chức năng, đây có thể là những cây gỗ hương cuối cùng có tuổi thọ trên 50 năm còn sót lại ở địa phương.

Tận mục các cánh rừng “gọi” mưa lũ và chết chóc về cho Yên Bái!

Trần Thị Thanh Tâm |

Gần đây, nếu có một bảng phong thần buồn bã về một tỉnh rừng núi bị thảm họa thiên nhiên nhiều và thảm khốc nhất Việt Nam, chắc chắn TOP đầu không thể nào thiếu cái tên: Yên Bái.