Như Lao Động đã phản ánh, dự án Khu đô thị mới Bắc Thành cổ do Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép đầu tư từ năm 2008. Quá trình thanh tra tại Quảng Trị, Thanh tra Chính phủ phát hiện tại dự án này có nhiều sai phạm; đặc biệt là việc UBND tỉnh này đã tính sai giá đất, làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 14,115 tỉ đồng.
Nguồn tin của Lao Động ngày 6.2 cho biết thêm, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này cũng vi phạm pháp luật. Theo đó, dự án Khu đô thi mới Bắc Thành cổ không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006 ngày 22.9.2006 của Chính phủ, nhưng UBND tỉnh này vẫn cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000028 ngày 25.8.2008 cho phép dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.
Về các sai phạm thuộc dự án này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 (ông Nguyễn Đức Cường giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh), nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Đức Chính giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh) có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.
Liên quan đến việc bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (ông Nguyễn Đức Chính, nhiệm kỳ 2016 - 2021), Giám đốc các Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (ông Võ Văn Hưng), Tài chính (ông Nguyễn Duy Tân). Đồng thời Thanh tra Chính phủ cũng giao trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân, tập thể trong vụ việc này.
Tuy nhiên, Kết luận Thanh tra Chính phủ công bố ngày 16.12.2019; các kiến nghị, yêu cầu của Thanh tra Chính phủ chưa được thực hiện thì vào ngày 1.2.2020, ông Nguyễn Đức Chính đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ.