Quảng Nam: “Máu” rừng lại đổ

LAM PHƯƠNG - NGUYỄN TRI |

Nhận thông tin rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị tàn phá, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bươn bả dẫn đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn huyện Đông Giang.

Hiện trường là hàng chục cây gỗ lớn bị cưa ngang sát gốc, nhiều phách gỗ bị cưa chưa kịp vận chuyển...

Cây rừng liên tục ngã xuống

Sau hơn 1 giờ đồng hồ lội bộ đường rừng, hiện trạng phá rừng phòng hộ Sông Kôn hiện ra với ngổn ngang cây gỗ bị cưa xẻ, chặt trụi. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ lớn đường kính 1,3 bình quân 50cm (40-70cm) bị cưa ngang sát gốc. Nhiều phách gỗ lớn bị cưa xẻ nằm ngang dọc, chưa kịp vận chuyển. Nhiều thân cây lớn bị chặt đổ, rọc phách.

Khu vực phá rừng thuộc khoảnh 8, 9, 10, 11 Tiểu khu 41 xã Tà Lu; khoảnh 1, 3 Tiểu khu 140 Zà Hung, huyện Đông Giang, (thuộc chức năng rừng phòng hộ). Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa địa bàn xã Jơ Ngây và xã Tà Lu. Lợi dụng địa hình phức tạp, các đối tượng phá rừng đã mang cưa máy chặt hạ các cây gỗ lớn, dùng sức kéo trâu bò đưa gỗ ra khỏi rừng.

Theo thống kê của huyện Đông Giang, khu vực phá rừng có 33 gốc cây bị chặt hạ, trong đó 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu, 5 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung theo địa giới hành chính. Tính theo lâm phận quản lý, có 12 gốc thuộc xã Tà Lu quản lý và 21 gốc thuộc lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Kôn quản lý.

Tổng khối lượng cây đứng là 72,662m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII. 5 đối tượng Vũ Văn Trứng (SN 1982), Vũ Văn Cưng (SN 1978) cùng trú xã Jơ Ngây (huyện Đông Giang), Nguyễn Hùng (SN 1992), Bhnướch Hồng (SN 1983) và A Ting Bnóc (SN 1993) cùng trú xã A Ting (huyện Đông Giang) bước đầu khai nhận hành vi.

Còn tại huyện Nam Giang, ngày 8.3, Ban quản lý và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra, phát hiện một vụ chặt phá rừng nghiêm trọng không kém với 33 cây gỗ lim xanh (thuộc nhóm II, gỗ quý hiếm) bị triệt hạ. Vị trí khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335 thuộc thôn Cần Đôn, xã Chà Val, huyện Nam Giang, thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Qua kiểm đếm, có 34 cây gỗ rừng tự nhiên (33 cây lim xanh, 1 cây xoan đào) bị chặt hạ. Ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 235,111m3, trong đó 223,121m3 gỗ lim xanh và 11,990m3 gỗ xoan đào. Sau khi chặt hạ, cưa phách, các đối tượng lâm tặc đã vận chuyển trót lọt một lượng lớn gỗ lim xanh quý hiếm và xoan đào ra khỏi rừng.

Liên quan đến vụ việc, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và đề nghị Viện Kiểm sát chuyển vụ án đến Công an huyện Nam Giang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chưa hết, ngày 15.3 vừa qua, Công an huyện Nam Giang tiếp tục bắt quả tang 6 đối tượng đang khai thác gỗ trái phép tại khu vực Khe Bưa, xã Tà Pơơ (vùng giáp ranh giữa 3 xã Tà Pơơ, xã Zuôih huyện Nam Giang và xã Lăng huyện Tây Giang).

6 đối tượng gồm Tăng Đức Xưng (SN 1955), Nguyễn Văn Triều (SN 1978), Văn Bá Điệp (SN 1983), Phan Văn Tài (SN 1984) cùng trú xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Lương Văn Luận (SN 1990), Lê Minh Thành (SN 1985) cùng trú xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc).

Riêng đối tượng Tăng Tấn Dịp (SN 1981, trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc) là chủ mưu đã ra đầu thú sau khi hay tin đồng bọn bị bắt giữ. Hiện 7 đối tượng này đang bị Công an huyện Nam Giang tạm giam để phục vụ điều tra.

Xử lý thành vụ án điểm

Tận mắt chứng kiến hiện trạng phá rừng, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - thốt lên: “Cứ mỗi lần nhìn cây rừng như thế này ngã xuống tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống”. Tại buổi làm việc với UBND huyện Đông Giang, UBND huyện Nam Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung và các cơ quan liên quan, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho rằng việc quản lý, bảo vệ rừng luôn là thách thức vô cùng lớn, là trách nhiệm sống còn đối với các ngành, các cấp, địa phương.

“Quảng Nam là địa phương có diện tích rừng lớn thứ nhì cả nước, lại cận kề với các địa phương mất rừng nhiều. Do đó, áp lực trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn của các cánh rừng rất khó khăn. Nhưng không phải vì khó mà chúng ta không tìm ra những giải pháp phù hợp hơn, hiện đại hơn, tích cực hơn để quản lý hiệu quả hơn” - ông Lê Trí Thanh khẳng định.

Đối với 2 vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang) và tại khu vực Khe Bưa, xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang), ông Lê Trí Thanh yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam cần vào cuộc phối hợp với công an huyện để xử lý vụ việc.

“Các vụ phá rừng thuộc xử lý của công an huyện nhưng nếu cần Công an tỉnh sẽ vào cuộc. Nếu cần thiết sẽ xử lý điểm để mang tính răn đe. Làm sao phải xử lý đúng người, đúng tội, đúng việc và có sức răn đe cao. Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, có thể đau đớn nhưng dứt khoát phải xử lý” - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng gỗ tăng cao nên các đối tượng phá rừng hoạt động rất thường xuyên. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tuần tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Các đối tượng hoạt động rất manh động, ngoan cố. Khi phát hiện có dấu hiệu của lực lượng tuần tra, các đối tượng sẵn sàng chặt đứt dây thả gỗ xuống sông rồi lẩn trốn.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, từ đầu tháng 1.2018 đến nay, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng đã tổ chức trên 208 đợt tuần tra, kiểm soát lâm sản và truy quét phá rừng, khai thác lâm-khoáng sản, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 242 vụ vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm gồm 306,335m3 gỗ quy tròn các loại, 274,6kg động vật rừng, 23 xe ôtô, 24 xe môtô, thu hồi 126 khẩu súng tự chế cùng nhiều phương tiện liên quan khác.

Cơ quan chức năng cũng khởi tố 6 vụ án, tiếp tục điều tra 20 vụ, kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 4 vụ. Xử lý vi phạm hành chính 143 vụ, tịch thu 160,498m3 gỗ tròn, 30,891m3 gỗ xẻ, 288,7kg động vật rừng, phạt tiền trên 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Lê Trí Thanh cũng thừa nhận, mặc dù tỉnh Quảng Nam vào cuộc rất quyết liệt, các chủ trương, biện pháp được thực hiện nhiều nhưng việc giữ được rừng là vô cùng khó khăn. Quảng Nam có diện tích rừng lớn, điều kiện hiểm trở, tiếp giáp với nhiều địa phương nên để giữ toàn vẹn rừng là rất khó. Do đó, Quảng Nam đang có những biện pháp mang tính khoa học hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn, nhất là việc triển khai đề án giám sát diễn biến rừng bằng công nghệ cao, tổ chức lại lực lượng kiểm lâm, tổ chức lại Ban quản lý rừng, thay đổi phương pháp tuần tra bảo vệ rừng, thay đổi cách thức hợp đồng với các nhóm hộ,… để bảo vệ, quản lý rừng một cách hiệu quả nhất.

LAM PHƯƠNG - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.