Văn phòng Chính phủ nêu rõ, sau khi nhận báo cáo từ UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp), Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng. Yêu cầu địa phương có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam, khởi tố 7 bị can bị gồm bà Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Dương Văn Hiến, Dương Văn Huấn (33 tuổi), Hà Văn Pha, Nguyễn Trọng Tố, Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 9h30 sáng 16.12, Vũ Hồng Phong (49 tuổi), Đặng Công Báo (36 tuổi) và Đặng Văn Sơn (20 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) đưa một xe máy cày vào cày xới đất trên diện tích 8ha đất canh tác của bà Phạm Thị Phượng tại Tiểu khu 263, xã Ea Bung, huyện Ea Súp.
Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi phát hiện sự việc, hai con trai của bà Phượng là Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hiệp cùng người anh kết nghĩa là Dương Văn Huấn (trú tại thôn 1, xã Ya Tờ Mốt) đến khu vực khu đất đang cày để yêu cầu nhóm của Phong dừng lại.
2 nhóm người sau đó xảy ra xô xát để tranh chấp quyền sử dụng diện tích đất trên. Hậu quả, 6 người trong nhóm Hà gồm Nguyễn Cao Nguyên, Đặng Công Hải, Đặng Văn Sơn, Đặng Văn Hà, Trịnh Sơn Thành, Đặng Công Báo và Vũ Hồng Phong bị thương nặng. Riêng Phạm Thế Văn bị nhiều vết chém ở đầu, người, cổ nên tử vong tại chỗ.