Phát hiện thêm đôi nam nữ người nước ngoài trồng cần sa trong nhà thuê

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Đôi nam nữ người nước ngoài trồng hàng chục cây cần sa trong các túi vải ở căn nhà thuê vừa bị công an phát hiện.

Ngày 24.8, tin từ cơ quan chức năng TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý cặp đôi người nước ngoài trồng, sử dụng cần sa trong căn nhà thuê trên địa bàn.

Kywhapeb Kushnarev tại nơi trồng cần sa trong phòng. Ảnh: NC
Kywhapeb Kushnarev tại nơi trồng cần sa trong phòng. Ảnh: NC

Khoảng đầu năm 2022, anh Kywhapeb Kushnarev (quốc tịch Nga) cùng bạn gái thuê căn nhà tại khu phố 1, Hàm Tiến.

Quá trình sinh sống, Kushnarev mua hạt giống cần sa và các dụng cụ hỗ trợ để trồng cần sa với mục đích để sử dụng.

Tại hiện trường vào tối ngày 23.8, hàng chục cây cần sa tươi được trồng trong các túi vải có hệ thống đèn chiếu sáng giúp cây quang hợp, hệ thống sưởi nhiệt và ống dẫn nước tưới.

Cần sa được trồng với hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước,… Ảnh: NC
Cần sa được trồng với hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước,… Ảnh: NC

Ngoài ra, công an còn phát hiện một số cần sa khô được chế biến để sử dụng. Công an phường Hàm Tiến phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP.Phan Thiết khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Túi vải trồng cần sa với nhiều thiết bị. Ảnh: NC
Túi vải trồng cần sa với nhiều thiết bị. Ảnh: NC

Trước đó, vào tháng 12.2021, Công an phường Hàm Tiến phát hiện Shedko Dmitrii (33 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết) cũng trồng cần sa trong nhà thuê với cách thức tương tự. Tháng 5.2022, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Shedko Dmitrii 7 tháng tù giam.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trồng gần 2.000 cây cần sa trái phép trên đất rẫy, cả nhóm lĩnh án tù

Hoài Luân |

Phú Yên - Thuê đất rẫy trồng cần sa để bán lấy tiền, 3 đối tượng lĩnh án tù.

Phát hiện đối tượng trồng hơn 600 cây cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt đối tượng Nguyễn Trung Lưu (SN 1968, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa trái phép tại thôn 2, xã Ea H'Leo.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trồng gần 2.000 cây cần sa trái phép trên đất rẫy, cả nhóm lĩnh án tù

Hoài Luân |

Phú Yên - Thuê đất rẫy trồng cần sa để bán lấy tiền, 3 đối tượng lĩnh án tù.

Phát hiện đối tượng trồng hơn 600 cây cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt đối tượng Nguyễn Trung Lưu (SN 1968, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa trái phép tại thôn 2, xã Ea H'Leo.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.