Phát hiện gần 2.000 cây cần sa trồng trong núi

Phương Uyên |

Phú Yên - Gần 2.000 cây cần sa được các đối tượng trồng trong khu vực vùng núi hiểm trở. Đây là vụ trồng cần sa lớn nhất tỉnh Phú Yên được phát hiện từ trước đến nay.

Ngày 29.3, đại tá Nguyễn Trọng Thám - Trưởng Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) thông tin: Lực lượng công an vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng trồng lượng lớn cây cần sa trong núi Hòn Cồ, thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh.

Trước đó, qua thông tin nắm được từ địa bàn, khoảng 2h sáng ngày 29.3, các trinh sát thuộc công an huyện Sông Hinh phối hợp với các lực lượng tập kích vào khu vực lán trại trong núi Hòn Cồ.

Gần 2.000 cây cần sa được công an phát hiện. Ảnh: P. Uyên
Gần 2.000 cây cần sa được công an phát hiện. Ảnh: P. Uyên

Tại đây, cơ quan công an phát hiện trên một diện tích lớn quanh lán trồng hàng nghìn cây cần sa. Trong lán có 3 đối tượng gồm: Đào Ngọc Lập (41 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, cùng quê xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Văn Thuận (30 tuổi, quê Lạng Sơn, thường trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh).

Ngay khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng tìm cách chạy nhưng đều bị khống chế. Kiểm tra lán trại nơi các đối tượng cư trú, cơ quan công an còn phát hiện một khẩu súng bắn đạn thể thao.

Cơ quan công an xác định số cây cần sa các đối tượng trồng trái phép trên diện tích gần 1.000m2. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.864 cây cần sa, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa. Cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số cây cần sa và súng của các đối tượng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận vào núi Hòn Cồ lập trang trại trồng cần sa từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo ông Thám, đây là vụ trồng cây cần sa với số lượng lớn nhất được phát hiện tại huyện Sông Hinh và cả tỉnh Phú Yên từ trước đến nay. 

Hiện 3 đối tượng đang bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Trồng cây thuốc phiện, cây cần sa có bị phạt tù?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoanglongXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trồng cây thuốc phiện, cây cần sa thì bị xử phạt như thế nào?

Một cá nhân trồng 120 cây cần sa trong vườn tiêu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Song vừa phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật một người dân ở trên địa bàn lén lút trồng 120 cây cần sa trong vườn hồ tiêu.

Phát hiện ông Tây trồng cần sa trong phòng, chiếu đèn để cây quang hợp

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một người Nga vừa bị công an phát hiện trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trồng cây thuốc phiện, cây cần sa có bị phạt tù?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoanglongXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trồng cây thuốc phiện, cây cần sa thì bị xử phạt như thế nào?

Một cá nhân trồng 120 cây cần sa trong vườn tiêu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Song vừa phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật một người dân ở trên địa bàn lén lút trồng 120 cây cần sa trong vườn hồ tiêu.

Phát hiện ông Tây trồng cần sa trong phòng, chiếu đèn để cây quang hợp

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một người Nga vừa bị công an phát hiện trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp.