Phát hiện nhiều vụ thông chốt chở hàng lậu, mang theo ma túy trong đêm

Quang Việt |

Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng trời tối để thông chốt, chở theo hàng hoá không nguồn gốc, cùng ma túy song bị Công an Hà Nội phát hiện.

Cụ thể, tối 9.9, tổ công tác liên ngành Y26A do Thiếu tá Đỗ Từ Thiện (Đội CSGT Đường bộ số 1 Công an Hà Nội) làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) dừng kiểm tra ôtô mang BKS 29B-125.XX đang lưu thông hướng Nguyễn Văn Cừ đi nội thành.

Lái xe xuất trình 1 đăng ký xe, 1 giấy chứng nhận đăng kiểm và 1 giấy phép lái xe hạng E. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 1 thùng carton chứa 212 hộp thuốc ghi chữ nước ngoài.

Lái xe khai nhận, số hàng trên gửi cho một phụ nữ ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, số thuốc này không có hoá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã niêm phong, đưa người cùng tang vật và phương tiện về trụ sở Công an phường  Ngọc Lâm để làm rõ và xử lý.

Cũng trong đêm 9.9, tổ công tác chống dịch số 3 làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương (Hà Nội). Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác dừng xe môtô Honda Liberty BKS 29C1-179.XX, người đi xe tự khai nhận và lấy trong quần ra 1 túi nilon (kích thước 4x4cm) bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Hoàng G. (38 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tang vật bị phát hiện là  ma tuý dạng ketamin; 10 viên thuốc lắc.

Tổ công tác đã đưa người cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) để xử lý theo quy định.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Có tình trạng núp bóng xe luồng xanh chở người, ma tuý về các tỉnh

Huyên Nguyễn |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM - thừa nhận, có tình trạng tình trạng núp bóng xe luồng xanh như xe cấp cứu, xe hàng hoá để chở người, chất cấm, hàng giả về các tỉnh.

Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma tuý trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Quang Việt |

Trong khi tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện nhiều thanh niên tụ tập sử dụng ma tuý tại một căn hộ cao cấp.

Giấu ma tuý vào trong quần, đối tượng bị bắt tại chốt kiểm dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 3.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Nam Sách phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi qua chốt kiểm dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Có tình trạng núp bóng xe luồng xanh chở người, ma tuý về các tỉnh

Huyên Nguyễn |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM - thừa nhận, có tình trạng tình trạng núp bóng xe luồng xanh như xe cấp cứu, xe hàng hoá để chở người, chất cấm, hàng giả về các tỉnh.

Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma tuý trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Quang Việt |

Trong khi tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện nhiều thanh niên tụ tập sử dụng ma tuý tại một căn hộ cao cấp.

Giấu ma tuý vào trong quần, đối tượng bị bắt tại chốt kiểm dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 3.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Nam Sách phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi qua chốt kiểm dịch COVID-19.