Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Quang Việt |

Kiểm tra khu vực xâm canh của một người đàn ông nước ngoài thuê, cảnh sát phát hiện hàng trăm cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Ngày 8.6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang làm rõ hành vi trồng cần sa và tàng trữ ma tuý (cần sa khô) của một người đàn ông nước ngoài.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 5.6, Công an phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý quận Long Biên kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ quản lý.

Lực lượng chức năng phát hiện một người nước ngoài đã trồng cả trăm cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô)…

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và xác định người đàn ông quốc tịch Pháp có hành vi vi phạm, trồng cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô).

Quá trình kiểm tra trên diện tích khoảng 3.000m2 tại bãi giữa do người này thuê xâm canh, tổ công tác đã thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268 gram cần sa khô.

Sau khi lập biên bản tại chỗ, lực lượng chức năng tiến hành mời đối tượng liên quan về trụ sở Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Nhằm động viên khuyến khích kịp thời đối với lực lượng Công an cơ sở, chiều 7.6, UBND phường Ngọc Thuỵ đã khen thưởng "nóng" cho cán bộ chiến sĩ.

Điều 247, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Với số lượng 3.000 cây trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng...

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Người trồng cây cần sa bị xử lý thế nào?

Việt Dũng |

Trồng cây cần sa bị cấm theo Luật Hình sự bởi loại cây này là nguyên liệu đầu vào quan trọng bậc nhất cho việc sản xuất ma túy.

Xay cần sa với trà sữa bán hàng chục chai mỗi ngày cho thanh thiếu niên

Thế Yên |

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện trên xe ô tô có thùng xốp nghi chứa chất ma túy.

Nam Định: Nam thanh niên trồng 18 cây cần sa để... ngâm rượu

BÁ DƯƠNG |

Bùi Văn Đại khai nhận đã trồng 18 cây cần sa trong vườn nhà với mục đích ngâm rượu, nuôi gà chọi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người trồng cây cần sa bị xử lý thế nào?

Việt Dũng |

Trồng cây cần sa bị cấm theo Luật Hình sự bởi loại cây này là nguyên liệu đầu vào quan trọng bậc nhất cho việc sản xuất ma túy.

Xay cần sa với trà sữa bán hàng chục chai mỗi ngày cho thanh thiếu niên

Thế Yên |

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện trên xe ô tô có thùng xốp nghi chứa chất ma túy.

Nam Định: Nam thanh niên trồng 18 cây cần sa để... ngâm rượu

BÁ DƯƠNG |

Bùi Văn Đại khai nhận đã trồng 18 cây cần sa trong vườn nhà với mục đích ngâm rượu, nuôi gà chọi.