Phát hiện 1 cá thể nghi là hổ và chân gấu trên xe khách Bắc - Nam
LÊ PHI LONG |
QUẢNG BÌNH - Khi kiểm tra xe khách đang lưu thông qua địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 1 cá thể nghi là hổ con đã chết, 4 chân động vật nghi là chân gấu và 2,5kg thịt, nghi là thịt hổ.
Ngày 26.11 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô khách vận chuyển 1 cá thể nghi là hổ con đã chết, chân gấu, thịt hổ.
Theo đó, vào chiều ngày 25.11 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô khách đang chạy hướng từ Bắc - Nam mang BKS 48B-004.80 do Võ Sỹ Liêm (trú TDP 3, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển thì phát hiện trên xe có 1 cá thể nghi là hổ con đã chết, có trọng lượng 2,2kg; 4 chân động vật (nghi là chân gấu) có trọng lượng 5kg và 2,5kg thịt (nghi là thịt hổ) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.
Ngoài ra, trên xe còn phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu nhập lậu gồm: 318 cái áo quần, váy, chân váy các loại (không có dấu hợp quy); 149 hộp (10 cái/hộp) kính cường lực dùng cho điện thoại di động; 300 miếng dán màn hình điện thoại di động; 33 kg dồi lợn đã qua sơ chế, đóng gói đông lạnh; 18 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em (không có dấu hợp quy) và 50 cái loa không dây để bàn.Sau khi phát hiện sự việc, đối với tang vật là nghi là hổ con, chân gấu, thịt hổ, Cục QLTT tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng xem xét và xác định là vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã bàn giao cho Công an huyện Quảng Trạch xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 12.10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 cá thể hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8.2021.
Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.
QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.
Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.
Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.
Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.
Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 12.10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 cá thể hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8.2021.
Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.
QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.