Theo thông tin từ SVW, ngày 22.3, Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và SVW đã làm lễ bàn giao và ký kết chuyển giao 7 cá thể Hổ Đông Dương cho Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng chăm sóc lâu dài.
7 cá thể hổ con từ 1-1,5 tháng tuổi là tang vật của vụ án buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép mà Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với SVW tiếp nhận từ Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 1.8.2021. Hiện tại, các cá thể hổ đều khỏe mạnh, cá thể nhỏ nhất 56kg, cá thể lớn nhất 64kg.
Trước đó, nhân viên chăm sóc đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển bằng phương pháp cho ăn trong lồng nhỏ tại chuồng nuôi.
Chia sẻ về quá trình chăm sóc 7 cá thể hổ, anh Đặng Thanh Tuấn - nhân viên Trung tâm cứu hộ ĐVHD, VQG Pù Mát - cho biết: “Để chuẩn bị chuyển giao, chúng tôi đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển từ cách đây 2 tháng. Lồng dài 1m2, được tính toán phù hợp để có thể đưa vào chuồng nuôi dễ dàng. Hàng ngày, chúng tôi cho thức ăn vào trong góc lồng, tập cho chúng vào ăn để chúng không có cảm giác sợ hãi. Lồng cũng được dùng để kiểm tra sức khỏe, cân nặng định kỳ cho hổ".
Hai cá thể hổ số 4 và số 7 được cho là khó nhất đã được các nhân viên chăm sóc tiến hành dụ vào lồng vận chuyển đầu tiên.
Để tiếp nhận và chăm sóc 7 cá thể hổ này lâu dài, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở chuồng trại để nuôi cách ly, kiểm dịch động vật cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần thức ăn cho hổ đảm bảo phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Vườn cũng cử cán bộ kỹ thuật đến VQG Pù Mát tham gia học tập kinh nghiệm nuôi hổ. Các cá thể hổ sẽ phục vụ cho mục đích du lịch và nâng cao nhận thức.
Theo ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam, những cá thể hổ này không thể thả về tự nhiên. Hổ trong môi trường nuôi nhốt không có hoặc đã mất khả năng săn mồi và sinh tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến cơ hội sống khi tái thả về tự nhiên của chúng gần như bằng không.
Việc chuyển các cá thể hổ này đến những đơn vị được cấp phép với điều kiện chăm sóc tốt và cơ sở vật chất đảm bảo phúc lợi động vật chính là giải pháp tốt nhất cho 7 cá thể hổ này. Bên cạnh việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng, hoạt động mở cửa cho khách tham quan chính là một nguồn lực tài chính hỗ trợ việc chăm sóc, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã.
Kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.
Hổ Đông Dương thuộc danh mục loài Cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng với việc suy giảm môi trường sống là những nguyên nhân chính đẩy loài hổ này đến bờ vực tuyệt chủng. Lần cuối cùng Việt Nam ghi nhận cá thể hổ Đông Dương ngoài tự nhiên là cách đây hơn 20 năm.