Chuyển giao xác 9 cá thể hổ tại Nghệ An về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Hương Giang |

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 12.10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 cá thể hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8.2021. 

Trước đó, ngày 4.8.2021, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đã kiểm tra và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1982, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ. Cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Định (sinh năm 1971, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 3 cá thể hổ.

Tháng 3 năm nay, 8 cá thể hổ còn sống sau vụ việc đã được chuyển đến chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội và hai đối tượng cũng đã được đưa ra xét xử. Theo đó, đối tượng Hiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017 - “BLHS”) và nhận mức án 7 năm tù. Đối tượng Định bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 BLHS và nhận mức án 30 tháng tù.

Việc phát hiện 17 cá thể hổ và bắt giữ các đối tượng chuyên nuôi nhốt, buôn bán hổ là một bước tiến lớn của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An trong nỗ lực triệt phá các đường dây nuôi nhốt và buôn bán hổ lớn trên địa bàn tỉnh và được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chiến công tương tự. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có thêm vụ bắt giữ nào được ghi nhận.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.

7 cá thể hổ đã được bàn giao về nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẵn sàng để đón 7 cá thể hổ về nuôi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 18.3, Ban quản lý (BQL) Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, sẵn sàng tiếp nhận để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng 7 cá thể hổ từ Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.

7 cá thể hổ đã được bàn giao về nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẵn sàng để đón 7 cá thể hổ về nuôi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 18.3, Ban quản lý (BQL) Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, sẵn sàng tiếp nhận để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng 7 cá thể hổ từ Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An).