Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẵn sàng để đón 7 cá thể hổ về nuôi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 18.3, Ban quản lý (BQL) Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, sẵn sàng tiếp nhận để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng 7 cá thể hổ từ Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã chuẩn bị bản kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, vận chuyển và cứu hộ kịp thời, lâu dài 7 cá thể hổ nói trên. 

Theo kế hoạch, ngoài đảm bảo các thủ tục pháp lý thì cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính cho công tác tiếp nhận thì công tác vận chuyển cũng phải được thực hiện theo quy định hiện hành và phải phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Để chuẩn bị cho việc tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng hổ sau khi tiếp nhận, BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã cử nhóm cán bộ đi học tập kinh nghiệm và quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng 7 cá thể hổ, để ngay khi tiếp nhận thì sẽ có thể ngay lập tức chăm sóc chúng.

Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần ăn cho hổ đảm bảo phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng và phù hợp với điều kiện tại địa phương và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dự kiến, ngày 21.3, Tổ tiếp nhận 7 cá thể hổ của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ di chuyển đến Vườn Quốc gia Pù Mát để tiếp nhận 7 cá thể hổ này.

Sau đó vào ngày 22.3, đơn vị sẽ làm lễ đón nhận các cá thể hổ tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và đưa hổ vào các ô chuồng đã chuẩn bị sẵn.

Được biết, trong 7 cá thể hổ mà BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận, có 3 cá thể hổ khá khó bắt nên việc đưa hổ vào lồng sẽ được chia làm 2 đợt.

Theo ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ càng, chi tiết và đã sẵn sàng để tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài 7 cá thể hổ từ Vườn Quốc gia Pù Mát.

7 chú hổ con được Cảnh sát Môi trường giải cứu

Tháng 8.2021, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam – Save Vietnam’s Wildlife (SVW) phối hợp Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát tiếp nhận cứu hộ 7 cá thể hổ được giải cứu từ một vụ buôn bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngay sau khi được Phòng Cảnh sát Môi trường, Công An tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp nhận, đại diện VQG đã phối hợp cùng SVW nhanh chóng đến hiện trường để kịp thời chăm sóc, cho uống sữa và cứu hộ 7 cá thể hổ con.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển giao, 7 cá thể hổ con và đoàn cứu hộ đã được các Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp hộ tống đến Trung tâm cứu hộ VQG Pù Mát để chăm sóc, kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ông Trần Xuân Cường- Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, cá thể hổ cuối cùng chụp được ngoài tự nhiên ở Việt Nam chính là tại Vườn quốc gia Pù Mát vào năm 1999. Hơn 20 năm nay, không còn chụp được bất kỳ bức ảnh hổ ngoài tự nhiên ở Việt Nam. Vì vậy Trung tâm cứu hộ tại VQG Pù Mát không có các thiết kế và cơ sở vật chất để cứu hộ các cá thể hổ trưởng thành.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 đối tượng khi đang giết con hổ hơn 2 tạ để nấu cao

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra vì đã giết 1 con hổ có trọng lượng hơn 2 tạ để nấu cao.

Nuôi hổ trái phép - hình phạt và hậu quả khôn lường

QUANG ĐẠI |

Lén lút nuôi hổ trái phép với mục đích bán nấu cao là hành vi phạm pháp, gây nguy hiểm cho đàn hổ, người nuôi và xã hội.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bắt 3 đối tượng khi đang giết con hổ hơn 2 tạ để nấu cao

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra vì đã giết 1 con hổ có trọng lượng hơn 2 tạ để nấu cao.

Nuôi hổ trái phép - hình phạt và hậu quả khôn lường

QUANG ĐẠI |

Lén lút nuôi hổ trái phép với mục đích bán nấu cao là hành vi phạm pháp, gây nguy hiểm cho đàn hổ, người nuôi và xã hội.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.