Pháp luật 24h: Tin mới vụ "sếp" cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê"

TRẦN KHANH |

Xác minh thông tin "sếp" cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê” xe tải; Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng; Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Xác minh thông tin "sếp" cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê” xe tải

Ngày 23.11, trả lời báo chí, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã nắm thông tin trên báo chí phản ánh và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

“Sau quy trình điều tra, nếu đủ cơ sở thì xử lý theo đúng quy định pháp luật, cá nhân nào làm sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó theo đúng quy định của Bộ Công an, không bao che sai phạm.  Trong trường hợp tố cáo sai, không đúng sự thật cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật” – đại tá Văn Quyết Thắng cho biết.

Xem chi tiết tại đây!

Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng

Ngày 23.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, bà Minh không nghề nghiệp, song khoe với chị L. (quê Bắc Ninh) là nhà báo về hưu. Thời điểm đó, nghe chị L. tâm sự có chồng là T., bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, bị cáo cho hay lo được tại ngoại.

Chồng vướng lao lý, trong khi lo lắng, nghe bà Minh hứa vậy, chị L. đã nhờ bị cáo lo lót và đưa 600 triệu đồng để bà ta "chạy" cho anh T. được tại ngoại.

Xem chi tiết tại đây!

Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"

Ngày 23.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt ông Phạm Văn Thắng 11 năm, bà Trần Thị Lan Hương (nguyên Trưởng phòng kế toán Artex Hà Nội) 8 năm cùng về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, tháng 12.2010, Trung tâm thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn trong dân. Do khó khăn về nguồn vốn, Artex Hà Nội làm thủ tục vay ngân hàng.

Xem chi tiết tại đây!

Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

Ngày 23.11, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chít (SN 1963, ngụ xã Hòa Sơn) 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 sáng 28.6, ông Chít gom rác đưa ra phía sau nhà để đốt. Đốt xong, ông Chít dùng nước để dập lửa rồi rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, khoảng 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa cháy trở lại làm cháy lan ra rừng keo non và bạch đàn gần bên.

Xem chi tiết tại đây!
TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Xác minh thông tin "sếp" cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê” xe tải

M.C |

Thông tin báo chí phản ánh cho biết, 2 Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tố giác lãnh đạo "bảo kê", can thiệp, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ.

Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

B.T |

Ông Chít tưởng chỉ đốt rác sau nhà và dập lửa là xong, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát lại không lâu sau đó, thiêu trụi hơn 5ha rừng...

Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội, 65 tuổi) cùng kế toán dùng tiền vay được của ngân hàng, tự trả môi giới làm ăn, chi lễ Tết... hết hơn 11 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xác minh thông tin "sếp" cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê” xe tải

M.C |

Thông tin báo chí phản ánh cho biết, 2 Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tố giác lãnh đạo "bảo kê", can thiệp, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ.

Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

B.T |

Ông Chít tưởng chỉ đốt rác sau nhà và dập lửa là xong, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát lại không lâu sau đó, thiêu trụi hơn 5ha rừng...

Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội, 65 tuổi) cùng kế toán dùng tiền vay được của ngân hàng, tự trả môi giới làm ăn, chi lễ Tết... hết hơn 11 tỉ đồng.