Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

B.T |

Ông Chít tưởng chỉ đốt rác sau nhà và dập lửa là xong, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát lại không lâu sau đó, thiêu trụi hơn 5ha rừng...

Ngày 23.11, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chít (SN 1963, ngụ xã Hòa Sơn) 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 sáng 28.6, ông Chít gom rác đưa ra phía sau nhà để đốt. Đốt xong, ông Chít dùng nước để dập lửa rồi rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, khoảng 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa cháy trở lại làm cháy lan ra rừng keo non và bạch đàn gần bên.

Nhận tin báo, hàng trăm người thuộc lực lượng chức năng đã triển khai các phương án dập lửa.

Sau nhiều giờ, ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ việc khiến 5,7 ha rừng bị cháy hoàn toàn, không có khả năng hồi phục. Tổng trị giá tài sản thiệt hại được xác định hơn 200 triệu đồng.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đất rừng Sóc Sơn: 3 giám đốc Sở kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn và xử lý các vi phạm đã được kết luận từ tháng 3.2019.

Xin chở gỗ lậu không được, đối tượng hành hung bảo vệ rừng

HÀN NGUYÊN |

Ngỏ ý xin chở 1 xe gỗ lậu về xuôi nhưng không được chấp thuận, đối tượng liền đập phá phòng làm việc và hành hung cán bộ bảo vệ rừng.

Vận chuyển 70 cá thể động vật rừng từ Kon Tum đi TP. HCM tiêu thụ

H.L |

Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách vận chuyện nhiều động vật hoang dã.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sai phạm đất rừng Sóc Sơn: 3 giám đốc Sở kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn và xử lý các vi phạm đã được kết luận từ tháng 3.2019.

Xin chở gỗ lậu không được, đối tượng hành hung bảo vệ rừng

HÀN NGUYÊN |

Ngỏ ý xin chở 1 xe gỗ lậu về xuôi nhưng không được chấp thuận, đối tượng liền đập phá phòng làm việc và hành hung cán bộ bảo vệ rừng.

Vận chuyển 70 cá thể động vật rừng từ Kon Tum đi TP. HCM tiêu thụ

H.L |

Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách vận chuyện nhiều động vật hoang dã.