Pháp luật 24h: Bác tin bắt cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh giao gà

T.H |

Bác bỏ thông tin Công an Điện Biên đã bắt tạm giam để thẩm vấn và điều tra thiếu úy N.H.A tổ chức bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật, hãm hiếp và chủ mưu trong việc bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Sự thật thông tin bắt giữ cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh giao gà

Nhiều fanpage trên mạng xã hội Facebook đang loan tin cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một thiếu úy công an, vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Những thông tin này đang thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan điều tra không tạm giữ thiếu úy công an nào liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại 131 tỉ

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian dài vì diện tích đất rất lớn của nhà nước quản lý bị cấp trái quy định pháp luật cho nhiều đối tượng gây thất thoát tài sản. Đáng chú ý, các bị cáo là người đứng đầu và cán bộ trong ngành quản lý đất đai cấp tỉnh. Xem chi tiết tại đây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại người tình ở Tiền Giang

Ngày 8.5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Đèo (53 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4.5, gia đình bà Phan Thanh Thúy phát hiện bà nằm chết trong nhà riêng, trên người có nhiều vết thương nghi do bị đâm. Nhận tin báo, Công an huyện Chợ Gạo đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố, bắt tạm giam một hiệu trưởng trường THPT ở Long An

Công an huyện Thủ Thừa (Long An) ngày 8.5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn  Văn Đức - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa về tội lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét phòng làm việc của ông Đức tại Trường THPT Thủ Thừa. Sở GDĐT Long An cũng đã nhận được báo cáo từ Ban Giám hiệu Trường THPT Thủ Thừa về việc ông Nguyễn Văn Đức bị khởi tố, bắt tạm giam. Xem chi tiết tại đây.

Văn Kính Dương vay cha 4 tỉ đồng để sản xuất ma túy?

Ngày 8.5, phiên tòa xử vụ án liên quan đến "trùm" ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, ngụ Hà Nội) và đồng phạm cùng người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) tiếp tục diễn ra.

Cha của bị cáo Dương là Văn Trọng Thái được gọi vào tòa để hỏi thêm. Chủ tọa hỏi: "Dương có khai, ông có gửi tiền?". Cha bị cáo trả lời: "Tôi gửi 2 lần, với số tiền là 4 tỉ đồng".

"Tại sao ông biết Dương bị truy nã còn gửi tiền?". "Tôi không biết cháu làm ăn gì, Dương nói cần tiền đầu tư quán xá, nên tôi gửi". Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Nguyên cảnh sát dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

T.H |

Nguyên cảnh sát cho biết có lô đất biệt thự cần bán gấp với giá 8,5 tỉ đồng và đưa sổ đỏ khu đất có dấu của UBND Q.8 cấp. Vì thế nạn nhân đồng ý mua, thanh toán trước 2,5 tỉ đồng, nhưng khi đi kiểm tra phát hiện sổ giả... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: ADN tố cáo thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai

T.H |

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, kết quả giám định thai nhi khẳng định tội của thầy giáo... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Pháp luật 24h: Nguyên cảnh sát dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

T.H |

Nguyên cảnh sát cho biết có lô đất biệt thự cần bán gấp với giá 8,5 tỉ đồng và đưa sổ đỏ khu đất có dấu của UBND Q.8 cấp. Vì thế nạn nhân đồng ý mua, thanh toán trước 2,5 tỉ đồng, nhưng khi đi kiểm tra phát hiện sổ giả... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: ADN tố cáo thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai

T.H |

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, kết quả giám định thai nhi khẳng định tội của thầy giáo... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.