Tin pháp luật 24h: Nữ thiếu tá công an trục lợi ngân sách gần 1 tỷ

T.H |

Nữ thiếu tá công an có hành vi rút trái phép ngân sách nhà nước vì vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng, bị yêu cầu nộp trả ngân sách nhà nước và Công an tỉnh số tiền hơn 898 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Thiếu tá công an có dấu hiệu tham nhũng gần 1 tỉ đồng

Ngày 5.5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, xin ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các kết luận thanh tra liên quan đến thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Mai - cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị - lên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh Quảng Trị, trong đó nêu: “Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai có hành vi gian dối trong tẩy xóa tài liệu kế toán để rút trái phép ngân sách nhà nước, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm… vì vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng”. Xem chi tiết tại đây.

Trang trại mất trộm 1.400 con gà do kẻ gian đột nhập

Ngày 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo, gia đình anh Hà Huy Hạnh bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm khoảng 1.400 con gà tại trang trại, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Từ các chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định thủ phạm gây ra vụ trộm trên là Lê Đình Cường (SN 1977, trú tại thôn Mỹ Hạ, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân). Xem chi tiết tại đây.

Vợ tố cáo chồng... hiếp dâm, chủ quán trà sữa thành “yêu râu xanh”

Ngày 5.5, Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra cáo trạng truy tố đối với bị can Thái Văn Phao (29 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Phao và Nguyễn Thị Kim N (sinh ngày 4.4.2001) có quan hệ tình cảm. Ngày 28.3.2018, N bất ngờ đâm đơn tố cáo chính người cha của con gái mình hiếp dâm và giao cấu khi mình chưa đủ 16 tuổi. Công an vào cuộc điều tra, đến cuối tháng 12.2018 đã bắt tạm giam đối với Phao. Xem chi tiết tại đây.

Người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú quá hạn bị xử lý thế nào?

Bạn đọc có email hoaiphamx@xx hỏi: Công ty tôi có người lao động nước ngoài làm việc và được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do không chú ý về thời hạn của thẻ tạm trú nên thẻ tạm trú đã hết hạn mà người lao động chưa làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú mới. Xin hỏi: Trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Cán bộ huyện đâm chết người tại quán karaoke

Sáng 5.5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn huyện Krông Ana.

Nhậu xong đi hát karaoke ngày 4.5, nhóm của cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của cán bộ của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, hậu quả một người chết. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Đối tượng cản trở người thi hành công vụ bị tạm giữ

T.H |

Tại cơ quan Công an, đối tượng cản trở người thi hành công vụ khai nhận, đang ngồi uống rượu nhận được thông tin em trai bị tai nạn, không kiềm chế được bản thân. Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng và lấy lời khai... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Tạm giữ đối tượng "thổi giá" lừa khách ở Bãi Cháy

T.H |

Liên quan đến vụ lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng, tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận hành vi "thổi giá", lừa đảo khách... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Đối tượng cản trở người thi hành công vụ bị tạm giữ

T.H |

Tại cơ quan Công an, đối tượng cản trở người thi hành công vụ khai nhận, đang ngồi uống rượu nhận được thông tin em trai bị tai nạn, không kiềm chế được bản thân. Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng và lấy lời khai... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Tạm giữ đối tượng "thổi giá" lừa khách ở Bãi Cháy

T.H |

Liên quan đến vụ lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng, tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận hành vi "thổi giá", lừa đảo khách... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.