Văn Kính Dương vay cha 4 tỉ đồng để sản xuất ma túy?

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Tại toà, cha của Văn Kính Dương khai rằng mình nghĩ con làm ăn đàng hoàng nên "gửi tiền".

Sáng 8.5, phiên tòa xử vụ án liên quan đến "trùm" ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, ngụ Hà Nội) và đồng phạm cùng người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) tiếp tục diễn ra.

Dẫn giải Văn Kính Dương và đồng phạm đến phiên tòa sáng 8.5.

Văn Kính Dương là người đầu tiên được chủ tọa hỏi liên quan đến việc sản xuất ma túy. Dương khai từng loại hóa chất có sử dụng liên quan đến việc này.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6.2016, sau khi đã gặp Tom (chưa rõ nhân thân) hướng dẫn về công thức sản xuất ma túy, Dương thuê biệt thự số 122, Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TPHCM) để sản xuất thuốc lắc. Do cần địa điểm riêng biệt để nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc lắc ở giai đoạn 1 nên Dương giao cho Nguyễn Đắc Huy tiếp tục thuê thêm một biệt thự để sản xuất thử. Tuy nhiên do dùng điện quá tải nên gây chập điện cháy biệt thự vào ngày 28.7.2016.

Ngay sau đó, Dương chỉ đạo Nguyễn Kỳ Anh và Phạm Bảo Quân xuống dọn dẹp, đem một số dụng cụ còn sử dụng được về biệt thự số 122 để tiếp tục nghiên cứu thuốc lắc.

 
Bị cáo Dương tại phiên tòa.
 
Ngọc Miu được dẫn giải đến tòa.

Tại tòa, Vũ Hoàng Anh Ngọc, các đồng phạm và những người liên quan cũng được gọi lên để hỏi về các tài sản đang bị cơ quan thu giữ.

Khoảng hơn 9h, cha của bị cáo Dương là Văn Trọng Thái được gọi vào tòa để hỏi thêm.

Chủ tọa hỏi: "Dương có khai, ông có gửi tiền?". Cha bị cáo trả lời: "Tôi gửi 2 lần, với số tiền là 4 tỉ đồng".

"Tại sao ông biết Dương bị truy nã còn gửi tiền?". "Tôi không biết cháu làm ăn gì, Dương nói cần tiền đầu tư quán xá, nên tôi gửi".

"Tiền ở đâu ông có?". "Tôi buôn bán. Gia đình tôi rất hoàn cảnh. Hiện giờ chúng tôi không có một mái nhà nên xin quý tòa cho lấy lại số tiền để sinh sống".

Trong sáng nay, phiên tòa tiếp tục hỏi các nhân chứng liên quan đến Dương và đồng phạm.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Màn vượt ngục dùng "chiêu" rượu và thịt chó của Văn Kính Dương

MAI PHƯƠNG |

Sau khi điểm danh, cả buồng giam lấy thịt chó và uống rượu, sau đó có 2 phạm nhân do uống rượu đã pha sẵn với thuốc ngủ nên say và đi ngủ trước.

Trùm ma túy Văn Kính Dương khai vì khó khăn nên mới sản xuất ma túy

MAI PHƯƠNG |

Chiều 7.5 tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến trùm ma túy Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm.

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình và đồng bọn

M.P (T/H) |

Văn Kính Dương là kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp mà thời điểm bị triệt phá (năm 2017) được xem là lớn nhất nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Màn vượt ngục dùng "chiêu" rượu và thịt chó của Văn Kính Dương

MAI PHƯƠNG |

Sau khi điểm danh, cả buồng giam lấy thịt chó và uống rượu, sau đó có 2 phạm nhân do uống rượu đã pha sẵn với thuốc ngủ nên say và đi ngủ trước.

Trùm ma túy Văn Kính Dương khai vì khó khăn nên mới sản xuất ma túy

MAI PHƯƠNG |

Chiều 7.5 tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến trùm ma túy Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm.

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình và đồng bọn

M.P (T/H) |

Văn Kính Dương là kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp mà thời điểm bị triệt phá (năm 2017) được xem là lớn nhất nước.