Ngày 24.11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ với phần tranh tụng.
Trước khi kết thúc phần tranh tụng để tòa nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Cty CNC - bước chậm rãi đi lên bục khai báo. Trước tòa, Dương nói trong vụ án này, Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị mức án tổng hợp 11- 13 năm đối với bị cáo. Đây là hình phạt cao nhất trong vụ án này đối với bị cáo.
"Tôi rất ân hận với hành vi của mình đã gây ra, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành công an, gia đình, mất đi cơ hội cống hiến của bản thân. Đây là bài học đắt giá nhất của cuộc đời bị cáo, cũng là bài học đau xót của bản thân về lỗ hổng kiến thức pháp luật", Dương nói.
Nguyễn Văn Dương nói thêm, là người đứng đầu Cty CNC, bị cáo xin nhận trách nhiệm. "Tôi xin nhận thay và chịu thay cho các bị cáo trong Cty CNC. Kính mong HĐXX xem xét, không thực hiện hình phạt tù đối với các bị cáo trong Cty CNC để họ trở về với gia đình. Kính mong HĐXX xem xét tối đa tình tiết giảm nhẹ mà các luật sư bào chữa cho tôi để đưa ra một mức án phù hợp", Nguyễn Văn Dương trình bày và cho biết thêm sẽ không kháng cáo.
Cũng trong lời nói sau cùng, Dương đã nhắc đến gia đình, bạn bè, trong đó có cả vợ và 4 người con nhỏ của Dương.
"Với hoàn cảnh bố mẹ tôi qua đời, vợ một mình nuôi 4 con nhỏ, con nhỏ nhất hơn 1 tuổi, đây là một trong những khó khăn nhất khi tôi phải xa vợ con. Mong HĐXX cho tôi một con đường để sớm quay về với gia đình", Dương nghẹn ngào nói.
Cuối cùng, Dương bày tỏ lời xin lỗi trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, ngành Công an và xin lỗi các bạn bè, đồng nghiệp, các bị cáo trong vụ án này. "Dù điều kiện như thế nào, tôi cũng nhận thấy khuyết điểm và xin chịu trách nhiệm trong vụ án này", Dương nói thêm.