Vì sao Nguyễn Văn Dương bị đề nghị mức án cao hơn hai cựu tướng công an?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Đại diện VKS cho rằng, về nguyên tắc, người phạm tội mà tự khắc phục, thành khẩn thì sẽ được giảm tội. Cơ quan công tố cũng cân đối công và tội của các bị cáo để đề nghị mức án.

Chiều 22.11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ với phần tranh tụng.

Sau khi các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương đưa ra quan điểm, đại diện VKS tỉnh Phú Thọ đã đưa ra phần đối đáp của mình.

Tranh tụng với nhóm luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Dương, VKSDN tỉnh Phú Thọ dành nhiều thời gian nói về lý do bị cáo này đề nghị án cao hơn các bị cáo còn lại trong đó có hai cựu tướng công an.

Theo kiểm sát viên Lê Xuân Lộc, quá trình điều tra, Dương chỉ nộp được 240 tỉ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỉ (bằng hơn 90%).

Hơn nữa, số tiền trên Dương không tự nguyện giao nộp mà do cơ quan điều tra thu 2 sổ tiết kiệm 150 tỉ, kê biên 2 tầng tòa nhà bị cáo mua từ tiền tổ chức đánh bạc.

Đại diện VKS nói, về nguyên tắc, người phạm tội mà tự khắc phục, thành khẩn thì sẽ được giảm tội.

Về vai trò, ông Lê Xuân Lộc khẳng định Dương cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc, còn Nam chỉ khởi xướng, chỉ đạo nhóm bị cáo ở VTC online và công ty Nam Việt.

Khi gặp Nguyễn Văn Dương, công ty VTC online của Phan Sào Nam có đủ điều kiện phát hành game online nhưng gặp rào cản về trò chơi có tính chất đổi thưởng như Rikvip. Dù chưa có giấy phép của cơ quan chức năng nhưng Dương vẫn đồng ý hợp tác phát hành game đánh bạc và liên hệ để các cán bộ trong cơ quan phòng chống tội phạm tạo điều kiện hoạt động.

Nếu không có CNC thì VTC online và Nam Việt có phạm tội hay không? Viện kiểm sát cho rằng phần mềm nằm trên máy chỉ là tư tưởng, còn việc phát hành phải theo tuân theo luật. Quá trình vận hành, CNC cũng có vai trò quan trọng trong liên kết thanh toán thẻ viễn thông, thuê đầu số chăm sóc khách hàng giải đáp cho người chơi về Rikvip…

Đối với Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, đại diện VKS cho rằng cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định hai bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc xử lý trong giai đoạn 1 mới dừng ở tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ có tính chất phạm tội có tổ chức.

So với Nguyễn Văn Dương, hai cựu cán bộ công an cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ khi ông Vĩnh là thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, còn Nguyễn Thanh Hóa là con của người có công với cách mạng, tự nguyện khắc phục hậu quả và có nhiều thành tích trong công tác.

Với quan điểm trên, kiểm sát viên khẳng định việc Dương bị đề nghị 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc là có căn cứ.

Ngoài ra, kiểm sát viên đã bác quan điểm của luật sư cho rằng Nguyễn Văn Dương không phạm tội Rửa tiền. Cơ quan công tố cũng không đồng ý xem xét trừ các khoản chi đầu tư, vận hành Rikvip với lý do phương tiện phục vụ hành vi vi phạm pháp luật phải bị tịch thu. Do không có cơ sở khấu trừ các chi phí mua sắm, vận hành hệ thống đánh bạc trái phép nên người đứng đầu đường dây phải chịu các khoản chi này.

“Cơ quan công tố cũng cân đối công và tội của các bị cáo để đề nghị mức án”, đại diện VKS nói.

Đến đầu giờ chiều, phần tranh tụng của các luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Dương kết thúc.

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Nguyễn Thanh Hóa phản bác lời khai người làm chứng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa, cuối giờ chiều nay (20.11), HĐXX hỏi 2 người làm chứng ở Cục C50 là ông Nguyễn Huy Lục và ông Hoàng Xuân Phóng

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Thực chất, Công ty bình phong CNC không là cái gì cả"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sáng nay (20.11), Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Nguyễn Thanh Hóa phản bác lời khai người làm chứng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa, cuối giờ chiều nay (20.11), HĐXX hỏi 2 người làm chứng ở Cục C50 là ông Nguyễn Huy Lục và ông Hoàng Xuân Phóng

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Thực chất, Công ty bình phong CNC không là cái gì cả"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sáng nay (20.11), Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".