Nữ quái nhận 300 triệu lừa xin vào trường công an

H.L |

Không có khả năng nhưng Hà đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng xin việc làm, xin vào ngành Công an.

Sáng 26.4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hà (56 tuổi, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dù không có khả năng nhưng Hà đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng xin việc làm, xin vào ngành Công an.

Nhiều người nhẹ dạ tin tưởng giao tiền cho Hà. Trong số này có bà P.T.H (42 tuổi, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk) đã giao 300 triệu đồng cho Hà. Nhận tiền của bà H., Hà cam kết xin cho con bà H vào học tại trường Trung cấp Công an nhân dân.

Mặc dù không xin được cho con bà H. được đi học nhưng Hà cũng không trả lại tiền. Nhiều lần đòi lại tiền không được, bà H đến Công an trình báo.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thanh Hà.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường |

Một hộ kinh doanh đóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) tổ chức "tuyển dụng" nhân viên trên danh nghĩa là bán hàng. Tuy nhiên, để tham gia công việc này, mỗi người lao động phải mua sản phẩm nước yến trị giá 7,9 triệu đồng, sau đó phải giới thiệu người thân vào mua thì mới có lương.

DN hoạt động chui lừa xin việc ở Đắk Lắk: Cơ quan quản lý bị động?

Hữu Long |

Công ty TNHH Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp) công khai môi giới việc làm trái quy định giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng cơ quan quản lý không hay biết.

Vụ Cty lừa xin việc ở Đắk Lắk: Công khai hoạt động trái phép

HỮU LONG |

Dù được Sở KHĐT Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, song muốn hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm, Cty TNHH DVTM Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) buộc phải được Sở LĐTBXH cấp giấy phép. Thế nhưng, Cty này đã bất chấp quy định, ngang nhiên hoạt động thiếu giấy phép nhiều năm ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường |

Một hộ kinh doanh đóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) tổ chức "tuyển dụng" nhân viên trên danh nghĩa là bán hàng. Tuy nhiên, để tham gia công việc này, mỗi người lao động phải mua sản phẩm nước yến trị giá 7,9 triệu đồng, sau đó phải giới thiệu người thân vào mua thì mới có lương.

DN hoạt động chui lừa xin việc ở Đắk Lắk: Cơ quan quản lý bị động?

Hữu Long |

Công ty TNHH Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp) công khai môi giới việc làm trái quy định giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng cơ quan quản lý không hay biết.

Vụ Cty lừa xin việc ở Đắk Lắk: Công khai hoạt động trái phép

HỮU LONG |

Dù được Sở KHĐT Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, song muốn hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm, Cty TNHH DVTM Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) buộc phải được Sở LĐTBXH cấp giấy phép. Thế nhưng, Cty này đã bất chấp quy định, ngang nhiên hoạt động thiếu giấy phép nhiều năm ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.