DN hoạt động chui lừa xin việc ở Đắk Lắk: Cơ quan quản lý bị động?

Hữu Long |

Công ty TNHH Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp) công khai môi giới việc làm trái quy định giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng cơ quan quản lý không hay biết.

Ngày 4.3, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc Cty Hướng nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, nhận tiền người dân rồi bỏ trốn.

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 3.3, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đặt câu hỏi: Sau khi Cty Hướng nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh, việc hậu kiểm của cơ quan chức năng được thực hiện như thế nào?

Theo ông Hà, Cty Hướng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm nhưng không được cấp phép. “Vậy nếu không có nạn nhân tố cáo trên báo thì họ vẫn hoạt động? Trách nhiệm quản lý nhà nước của chúng ta đối với lĩnh vực này thời gian qua như thế nào?”  - ông Nguyễn Tuấn Hà nói.

Sở LĐTBXH Đắk Lắk cho biết, việc Cty Hướng nghiệp làm hợp đồng giả, lừa nhiều người dân là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Sở LĐTBXH đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an, hướng dẫn các nạn nhân gửi đơn tố cáo, đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Huỳnh Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) Đắk Lắk thông tin, ngày 12.10.2012, Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cty Hướng nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Thế nhưng, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư…

“Theo quy định, ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.  Sau khi doanh nghiệp (ở đây là Cty Hướng nghiệp - PV) được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, đối với Cty Hướng nghiệp phải được Sở LĐTBXH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì mới được hoạt động kinh doanh".

Điều này được hiểu, trách nhiệm của Sở KHĐT là thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cty Hướng nghiệp. Còn sau đó, Cty Hướng nghiệp muốn hoạt động môi giới việc làm thì phải do Sở LĐTBXH cấp giấy phép và quản lý.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ Cty lừa xin việc ở Đắk Lắk: Công khai hoạt động trái phép

HỮU LONG |

Dù được Sở KHĐT Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, song muốn hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm, Cty TNHH DVTM Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) buộc phải được Sở LĐTBXH cấp giấy phép. Thế nhưng, Cty này đã bất chấp quy định, ngang nhiên hoạt động thiếu giấy phép nhiều năm ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.

Cẩn thận chiêu trò vay nông sản tiền tỉ rồi... mất hút

HỮU LONG |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhiều đại lý ở tỉnh Đắk Lắk thu mua, ký gửi hàng tấn nông sản trị giá hàng chục tỉ đồng rồi bất ngờ... bỏ trốn. Mất tài sản, nhiều người vây tìm các chủ đại lý nhưng bất thành. Đám đông còn phá cửa xông vào kho của các doanh nghiệp để xiết tài sản. Người dân bức xúc cực điểm nên khiến tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp.

Người dân tố công ty dùng chiêu trò lừa xin việc với chi phí 150 triệu

Hữu Long |

Công ty TNHH DV Thương mại dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) chưa được cấp phép nhưng rầm rộ hoạt động, công khai làm hợp đồng giả chạy việc cho người dân. Kinh doanh đổ bể, giám đốc bỏ trốn nên hậu quả là người dân chịu thiệt.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Vụ Cty lừa xin việc ở Đắk Lắk: Công khai hoạt động trái phép

HỮU LONG |

Dù được Sở KHĐT Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, song muốn hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm, Cty TNHH DVTM Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) buộc phải được Sở LĐTBXH cấp giấy phép. Thế nhưng, Cty này đã bất chấp quy định, ngang nhiên hoạt động thiếu giấy phép nhiều năm ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.

Cẩn thận chiêu trò vay nông sản tiền tỉ rồi... mất hút

HỮU LONG |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhiều đại lý ở tỉnh Đắk Lắk thu mua, ký gửi hàng tấn nông sản trị giá hàng chục tỉ đồng rồi bất ngờ... bỏ trốn. Mất tài sản, nhiều người vây tìm các chủ đại lý nhưng bất thành. Đám đông còn phá cửa xông vào kho của các doanh nghiệp để xiết tài sản. Người dân bức xúc cực điểm nên khiến tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp.

Người dân tố công ty dùng chiêu trò lừa xin việc với chi phí 150 triệu

Hữu Long |

Công ty TNHH DV Thương mại dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) chưa được cấp phép nhưng rầm rộ hoạt động, công khai làm hợp đồng giả chạy việc cho người dân. Kinh doanh đổ bể, giám đốc bỏ trốn nên hậu quả là người dân chịu thiệt.