"Nổ" là giảng viên Đại học, người phụ nữ lừa đảo chạy việc giá trăm triệu

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Bích Phượng nói dối bản thân là giảng viên đại học để lừa đảo chiếm đoạt 480 triệu đồng của a T đưa "chạy việc" giúp 3 người.

Ngày 17.1, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Phượng (40 tuổi), quê quán Giao Thủy, Nam Định để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Bích Phượng quen anh Hoàng Minh T, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bản thân Phượng không có việc làm ổn định, không có chức năng tuyển dụng, xin việc cho người khác nhưng đã cố ý đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc vào các cơ quan Nhà nước, trường đại học.

Phượng “nổ” bản thân là giảng viên trường Đại học kinh tế quốc dân, hứa hẹn có nhiều mối quan hệ có thể xin được công việc theo ý muốn.

Tin tưởng vào Phượng, anh T đã chuyển cho người đàn bà này tổng số tiền là 480 triệu đồng để xin việc cho 3 người.

Cụ thể, ngày 23.10.2020, anh T chuyển cho Phượng 230 triệu đồng để nhờ lo xin việc cho chị P.T.V.C trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội. Phượng hẹn đến ngày 1.12.2020 sẽ có Quyết định.

Sau đó, ngày 10.11.2020 anh T tiếp tục chuyển 100 triệu đồng cho Phượng để xin việc cho chị H.T.H trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào Chi cục thuế Hà Nội, sau đó chuyển về Chi cục thuế Yên Bái (hẹn đến ngày 15.12.2020 sẽ nhận được Quyết định tuyển dụng).

Trường hợp thứ ba, ngày 16.11.2020 anh T chuyển 150 triệu đồng cho Phượng để nhờ xin việc cho chị P.T.T.N cùng trú thị trấn Cổ Phúc vào làm kế toán tại trường Đại học Kinh tế quốc dân (hẹn trong tháng 12.2020 sẽ có Quyết định nhận công việc).

Sau khi nhận tiền Phượng không có bất cứ hành động để xin việc như hứa hẹn. Anh T nhiều lần tìm đòi tiền thì Phượng lẩn trốn.

Khi bị cơ quan công an triệu tập, Phượng thừa nhận hành vi nhận tiền của anh T nhưng lại khai đã chuyển cho 2 người đang công tác tại trường Kinh tế quốc dân để lo công việc.

Xác minh việc chuyển khoản cũng như thông tin về hai người này, cơ quan điều tra xác định không có ai tên và không có giao dịch chuyển tiền như vậy.

Trong lần triệu tập thứ 2, Phượng đã thừa nhận đã “bịa” ra 2 người là Nguyễn Xuân Lý, Hà Văn Khoa để trốn tránh trách nhiệm của bản thân.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa đảo để chiếm đoạt tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để chiếm đoạt tiền, Thắm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi lừa đảo người khác.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo số tiền khủng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Đối tượng nguyên là cán bộ một ngân hàng ở Quảng Bình, lợi dụng tình hình giá bất động sản tăng cao đã kêu gọi nhiều người chung vốn và chiếm đoạt một số tiền rất lớn.

Bắt người phụ nữ lừa đảo cho vay tiền chiếm đoạt 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 30.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lại Thị Mận (30 tuổi, trú thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa đảo để chiếm đoạt tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để chiếm đoạt tiền, Thắm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi lừa đảo người khác.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo số tiền khủng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Đối tượng nguyên là cán bộ một ngân hàng ở Quảng Bình, lợi dụng tình hình giá bất động sản tăng cao đã kêu gọi nhiều người chung vốn và chiếm đoạt một số tiền rất lớn.

Bắt người phụ nữ lừa đảo cho vay tiền chiếm đoạt 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 30.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lại Thị Mận (30 tuổi, trú thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.