Lừa chạy việc vào làm ở cảng giá gần 1 tỉ đồng, người phụ nữ nhận 13 năm tù

Anh Tú |

TPHCM -  Bằng hình thức tạo vỏ bọc bản thân là quen biết với nhiều lãnh đạo của Công ty Tân Cảng Sài Gòn, có khả năng xin việc và sau đó xin cấp nhà ở tập thể, Trần Thị Hậu đã lừa đảo chiếm đoạt với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Ngày 28.9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Hậu (SN 1959, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại hơn 966 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 19.1.2020, vợ chồng chị T.T.Q. (SN 1974, cư trú phường Linh Trung, TP Thủ Đức) đang ở nhà thì Trần Thị Hậu là hàng xóm đến chơi.

Qua trò chuyện, Hậu biết chị Q. muốn tìm việc cho chồng và con gái T. T. D. (SN 1998) đang học đại học sắp ra trường.

Do vậy, Hậu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Q.

Hậu nói với chị Q. là có quen biết với ông H. là Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và có khả năng xin cho cháu D. cùng chồng chị Q. vào làm tại Cảng Cát Lái.

Tin tưởng nên chị Q. đã nhờ Hậu xin việc cho chồng con.

Từ ngày 20.1.2020 đến ngày 10.1.2021, Hậu nhiều lần gặp chị Q. yêu cầu đưa tiền để chạy việc làm. Ngoài ra, Hậu còn nói với chị Q. là do chồng chị Q. thuộc diện có công với cách mạng nên được Công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp nhà ở tập thể và nhiều lần yêu cầu chị Quyên đưa tiền để xin được cấp nhà, xây nhà, sửa nhà, làm giấy tờ nhà...

Để tạo lòng tin và lấy được tiền của chị Q., Hậu đã mua các sim rác, mạo danh ông T. làm ở Tổng Công ty Tân Cảng; mạo danh một người tên Th., làm ở bộ phận tổ chức ở Cảng Cát Lái;  mạo danh ông H., Phó giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại của cháu D., yêu cầu đưa tiền cho Hậu để làm các thủ tục xin việc và xin cấp nhà ở.

Chị Q. đã nhiều lần đưa tiền mặt, tổng cộng hơn 966 triệu đồng cho Hậu.

Đến ngày 1.3.2021, vẫn không thấy ai kêu chồng con mình đi làm và không thấy được cấp nhà như lời hứa của Hậu nên chị Q. đến cơ quan công an tố cáo Trần Thị Hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về số tiền Hậu nhận của chị Q., Hậu khai đã tiêu xài hết.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Công an hỗ trợ nam thanh niên phải đi bộ về quê vì bị lừa hết tiền

HỮU CHÁNH |

Anh Chá ra bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) để đón xe khách về Điện Biên khám nghĩa vụ quân sự nhưng bị lừa đi Quảng Ninh. Sau đó các đối tượng yêu cầu anh phải trả số tiền 5 triệu đồng nếu không sẽ bị đánh.

Bắt giữ kẻ làm giả giấy tờ để lừa bán cổ vật giả, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Làm giả giấy tờ để lừa bán các “cổ vật” gia truyền là “đồng đen” và chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng trong nhiều năm, đối tượng Thông Thị Đinh bị bắt.

Nhóm người dụ dỗ lừa bán nhiều cô gái ra nước ngoài bán dâm lãnh án

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 27.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo dụ dỗ, lừa bán nhiều cô gái sang Campuchia làm gái bán dâm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an hỗ trợ nam thanh niên phải đi bộ về quê vì bị lừa hết tiền

HỮU CHÁNH |

Anh Chá ra bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) để đón xe khách về Điện Biên khám nghĩa vụ quân sự nhưng bị lừa đi Quảng Ninh. Sau đó các đối tượng yêu cầu anh phải trả số tiền 5 triệu đồng nếu không sẽ bị đánh.

Bắt giữ kẻ làm giả giấy tờ để lừa bán cổ vật giả, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Làm giả giấy tờ để lừa bán các “cổ vật” gia truyền là “đồng đen” và chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng trong nhiều năm, đối tượng Thông Thị Đinh bị bắt.

Nhóm người dụ dỗ lừa bán nhiều cô gái ra nước ngoài bán dâm lãnh án

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 27.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo dụ dỗ, lừa bán nhiều cô gái sang Campuchia làm gái bán dâm.