Ninh Bình: CSGT bắt giữ xe ôtô vận chuyển hơn 2.000 chai rượu lậu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 10.9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển hơn 2.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 11h, ngày 10.9, tại Km274 QL1A (thuộc địa phận phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), Tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô tải mang BKS: 34H–023.41 do Cao Văn Công (sinh năm 1989, trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn 2.000 chai rượu do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng trên đều không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Bước đầu, lái xe Cao Văn Công khai vận chuyển thuê số rượu trên từ tỉnh Quảng Bình ra thành phố Hà Nội với số tiền công vận chuyển là 5 triệu đồng.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp đã bàn giao số hàng trên cho Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ngày 6.9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.

Ninh Bình: 1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu gồm rượu ngoại, túi xách... trị giá hàng tỉ đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ngày 6.9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.

Ninh Bình: 1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu gồm rượu ngoại, túi xách... trị giá hàng tỉ đồng.