Ninh Bình: Bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ngày 6.9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 5.9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô tải mang BKS: 36C – 325.56 do lái xe Mai Sỹ Công, sinh năm 1989, (trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: NT
Toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: NT

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 21.000 chai, lọ mỹ phẩm, 30 bộ máy tính Dell, 650 bình ắc quy LEOCH Battery (do nước ngoài sản xuất), tổng số hàng hóa trị giá trên 2,1 tỉ đồng.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Lái xe Mai Sỹ Công khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ Thành phố Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.

Ninh Bình: 1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu gồm rượu ngoại, túi xách... trị giá hàng tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.

Ninh Bình: 1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu gồm rượu ngoại, túi xách... trị giá hàng tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.