Ninh Bình: 1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu gồm rượu ngoại, túi xách... trị giá hàng tỉ đồng.

Cụ thể vào khoảng 13h, ngày 2.8, tại Km274, quốc lộ 1A (thuộc địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang BKS: 35C-100.17 kéo theo rơ-moóc BKS: 51R-324.98 do Nguyễn Ty Bo, sinh năm 1988, (trú ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.

Lái xe Nguyễn Ty Bo khai nhận toàn bộ số rượu trên được thuê vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: NT
Lái xe Nguyễn Ty Bo khai nhận toàn bộ số rượu trên được thuê vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: NT

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 1.224 chai rượu nhãn mác nước ngoài như: Chivas 12, Double Black, The Glenlivet… trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ty Bo khai vận chuyển thuê số rượu trên từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra Thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện hơn 1.700 túi sách không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NT
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện hơn 1.700 túi sách không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NT

Tiếp đó, vào khoảng 15h cùng ngày, tại Km253, quốc lộ 1A thuộc địa bàn (xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xe ôtô tải mang BKS: 35H-010.72 do Lê Minh Trưởng, sinh năm 1981, (trú tại xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển vận chuyển 1.700 túi xách, 10 thùng sơn đều không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình điều tra ban đầu Lê Minh Trưởng khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ thành phố Hà Nội về thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Ninh Thuận tạm giữ 1.100 chai rượu ngoại giả

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công an phát hiện xe tải chở hơn 1.100 chai rượu ngoại giả từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ninh Bình: Mua thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa kiểm tra, thu giữ 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Ninh Thuận tạm giữ 1.100 chai rượu ngoại giả

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công an phát hiện xe tải chở hơn 1.100 chai rượu ngoại giả từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ninh Bình: Mua thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa kiểm tra, thu giữ 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.