Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Kết thúc phiên toà ngày 25.7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh (45 tuổi, ở Hưng Yên) mức án 17 năm tù vì tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo cáo buộc, tháng 8.2017, Nguyễn Văn Quỳnh đăng ký hộ kinh doanh cơ sở sản xuất rượu bia “Đất Lúa”, với ngành nghề kinh doanh sản xuất và mua bán các loại rượu táo mèo, ba kích, chuối hột, rượu dừa và rượu nếp.

Hình thức sản xuất được cấp phép là nấu rượu thủ công (trưng cất rượu bằng nồi hơi theo phương pháp truyền thống). Tuy nhiên, để sản xuất nhanh, số lượng lớn, từ đầu tháng 2.2020, bị cáo đã sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường.

Khoảng 10h ngày 4.4.2020, tại khu nhà trọ của chị Đỗ Thị H (40 tuổi, ở Gia Lâm), anh Bàn Hữu H (40 tuổi, ở Lào Cai) và ông Vi Tiên H (54 tuổi, ở Thanh Hóa) tổ chức ăn và uống rượu cùng một số người khác.

Đến 12h40 ngày hôm sau, anh H thấy đau đầu nên được mọi người đưa đến Bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Về phần mình, ông H sau khi uống rượu đã quay về quê ở Thanh Hóa. Sáng 5.4.2020, ông có triệu chứng đau đầu nên được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện. Đến khoảng 9h cùng ngày, ông H cũng bị tử vong.

Những người cùng nhậu hôm đó với ông H và anh H có triệu chứng khó chịu, đau đầu nên cũng được đưa đi kiểm tra và điều trị tại bệnh viện.

Trong khi vụ việc trên đang được xác minh, giải quyết, khoảng 10h ngày 5.4.2020, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục nhận được tin báo về việc nhóm 7 công nhân, cùng nhau ăn uống tại nhà trọ cũng có biểu hiện đau đầu, nôn mửa.

Dù được đưa đi viện điều trị cùng mọi người, nhưng đến 2h ngày 9.4.2020, một người đã tử vong. Kết quả điều tra cho thấy, rượu được mua từ cơ sở sản xuất của bị cáo Quỳnh.

Theo lời khai của bị cáo, anh ta đã dùng cồn không rõ nguồn gốc để pha chế rượu bán ra thị trường.

Ngày 25.3.2021, Công an Hà Nội đã cho Quỳnh thực nghiệm điều tra, để bị cáo thực hiện lại việc sử dụng cồn Methanol pha chế rượu và thu mẫu thành phẩm để giám định.

"Kết quả hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của bị cáo và diễn biến của vụ án", cơ quan công tố xác định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: 2 anh em tử vong, 1 người khác nguy kịch do ngộ độc rượu

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Sau khi tổ chức uống rượu, 2 anh em ruột tử vong, một trường hợp khác nhập viện với tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

6 người tử vong vì ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol

Nguyễn Ly |

TPHCM vừa nới lỏng giãn cách từ ngày (1.10), một số bệnh viện đã liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol, ít nhất đã có 6 người tử vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lâm Đồng: 2 anh em tử vong, 1 người khác nguy kịch do ngộ độc rượu

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Sau khi tổ chức uống rượu, 2 anh em ruột tử vong, một trường hợp khác nhập viện với tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

6 người tử vong vì ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol

Nguyễn Ly |

TPHCM vừa nới lỏng giãn cách từ ngày (1.10), một số bệnh viện đã liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol, ít nhất đã có 6 người tử vong.