Ninh Bình: Mua thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa kiểm tra, thu giữ 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, khoảng 19h30, ngày 9.3, (tại địa bàn tổ 13, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy, Công an thành phố Tam Điệp phát hiện xe ô tô BKS 30H – 458.61 do Lê Bá Linh Vĩ, sinh năm 2002, (trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển, vận chuyển 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài.

Qua kiểm tra, toàn bộ số thuốc trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NT
Toàn bộ 800 hộp thuốc điều trị COVID-19 đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NT

Tại Cơ quan điều tra, Lê Bá Linh Vĩ khai nhận: Do tìm hiểu trên mạng xã hội có quảng cáo đây là loại thuốc có công dụng phòng và điều trị COVID-19 nên đã thu mua trên thị trường tự do, sau đó vận chuyển về thành phố Tam Điệp bán để kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Kỷ luật 3 nhân viên y tế vì thu phí test nhanh COVID-19 giá cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc một số nhân viên y tế ở các trạm phường thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn giá quy định của Bộ Y tế, chiều 3.3, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình - cho biết, đã kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 nhân viên y tế phường và 1 nhân viên của Trung tâm y tế thành phố.

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Kỷ luật 3 nhân viên y tế vì thu phí test nhanh COVID-19 giá cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc một số nhân viên y tế ở các trạm phường thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn giá quy định của Bộ Y tế, chiều 3.3, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình - cho biết, đã kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 nhân viên y tế phường và 1 nhân viên của Trung tâm y tế thành phố.

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.