Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong bản kết luận đã chỉ ra sai phạm của bị can Dương Hoa Xô - cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM và đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông này về tội “Nhận hối lộ”.
Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học có chủ trương thực hiện gói thầu dự án 12 PTN nên đã liên hệ với Dương Hoa Xô để doanh nghiệp của bị can tham gia dự thầu, đấu thầu và trúng thầu.
Trước khi đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gặp và đề nghị Dương Hoa Xô tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn. Bản thân Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư kí tài chính AIC; quyết định phê duyệt, chi tiền theo “cơ chế” hoặc “ngoại giao” cho Dương Hoa Xô.
Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 đến 2018, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới, trong đó có Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà (đang bỏ trốn và bị truy nã) 6 lần đưa tiền cho Dương Hoa Xô, tương đương việc trúng 6 gói thầu, tổng số 14,4 tỉ đồng.
Lần 1, vào khoảng tháng 11.2016 (sau khi AIC được tạm ứng, thanh toán các gói thầu giai đoạn 1), Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn - Trưởng đại diện AIC tại TPHCM - đến phòng làm việc riêng của Dương Hoa Xô.
Khi tới có mình Dương Hoa Xô, Hà đã nói: “Chị Nhàn gửi lời cám ơn anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty AIC và chị Nhàn thay mặt công ty gửi anh chút quà cám ơn”. Sau khi nói chuyện, Hà đưa cho Dương Hoa Xô một túi giấy đựng quà màu nâu và nói: “Công ty gửi anh tiền cám ơn”. Sau đó, Dương Hoa Xô kiểm tra trong túi có 2,5 tỉ đồng.
Lần thứ hai, khoảng tháng 1.2017, Hà và Tấn tiếp tục đến phòng làm việc của Dương Hoa Xô và đưa một túi vải màu đen và nói: “Công ty cám ơn anh”. Trong túi này, Dương Hoa Xô kiểm tra có 3,9 tỉ đồng.
Lần thứ ba (3 tháng sau), Tấn một mình đến gặp Dương Hoa Xô và chuyển túi quà màu nâu cùng lời nhắn: “Công ty gửi anh tiền cám ơn, mong anh tạo điều kiện công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu giai đoạn 2”. Túi quà lần này có 2 tỉ đồng.
Lần thứ 4 đưa tiền diễn ra khoảng tháng 2.2019, một mình Tấn đến phòng làm việc của Dương Hoa Xô cùng túi giấy, bên trong có 2 tỉ đồng cùng lời “Cám ơn anh đã tạo điều kiện để công ty trúng thầu giai đoạn 2”.
Lần thứ 5 diễn ra khoảng 5 tháng sau đó, Tấn tiếp tục đến phòng làm việc của Dương Hoa Xô một mình. Tấn chuyển túi giấy đựng quà màu nâu, bên trong có 2 tỉ đồng cùng lời công ty AIC cám ơn Dương Hoa Xô vì “đã tạo điều kiện trúng thầu giai đoạn 3”.
Đến tháng 9.2019, trong lần thứ sáu đưa tiền, Tấn cũng đến một mình, mang theo túi giấy đựng quà màu nâu bên trong có 2 tỉ đồng và gửi lời “công ty cám ơn” Dương Hoa Xô.
Theo lời khai của bị can Dương Hoa Xô, ông này giữ 11,35 tỉ đồng, số còn lại có chi cho một số cá nhân. Hiện bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ từ AIC để khắc phục.
Theo cáo buộc, hành vi của Dương Hoa Xô tạo điều kiện cho AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 6 gói thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước là hơn 83 tỉ đồng.