Lý do Mai Thu Huyền, Xuân Lan ngã ngựa phòng vé, trả giá bằng doanh thu

Bình An |

Đầu năm 2024 đánh dấu liên tiếp những cú ngã ngựa phòng vé của các nhà sản xuất nữ như Xuân Lan, Mai Thu Huyền. Trước đó, từ Lý Nhã Kỳ, Luk Vân đến Ngô Thanh Vân cũng thua lỗ khi mang phim ra rạp.

Miếng bánh thị phần ở thị trường phim Việt đang được phân chia theo công thức: Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại. Trong đó, ở “phần còn lại” đang đánh dấu những thất bại liên tiếp của các đạo diễn, nhà sản xuất nữ trong 3 năm trở lại đây.

Năm 2022, Lý Nhã Kỳ vì không muốn dự án phim “Kẻ thứ ba” đứt gánh giữa đường nên đã bỏ ra 33 tỉ đồng để phim tiếp tục được sản xuất. Tuy nhiên, khi phim ra rạp, Lý Nhã Kỳ “kêu khóc” bị ép suất chiếu, cuối cùng phim rời rạp và thua lỗ nghiêm trọng.

Cũng năm trong năm 2022, “Thanh Sói - Cúc dại trong đêm” được đánh giá có kịch bản chặt chẽ, phần hành động được thực hiện kỳ công, mãn nhãn, thế nhưng, vẫn là dự án thua lỗ đầy cay đắng của Ngô Thanh Vân.

Năm 2023, đạo diễn nữ Luk Vân - được mệnh danh “đạo diễn triệu view” cũng có cú thất bại với “Khi ta hai lăm”. Đến đầu năm 2024, sau khi Mai Thu Huyền kêu khóc “bị ép suất chiếu” là màn cầu cứu của cựu mẫu Xuân Lan khi các dự án phim đều “ngã ngựa”.

Đến ngôi sao cũng không thể cứu

Bộ phim “Kẻ thứ ba” của Lý Nhã Kỳ có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk. Tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng Han Jae Suk vẫn là gương mặt quen thuộc và được khán giả Việt Nam yêu mến. Song, với kịch bản non yếu, Han Jae Suk đã không thể cứu được “Kẻ thứ ba”.

“Kẻ thứ ba” với kịch bản ôm đồm, cách kể chuyện lắt léo, khó hiểu, vừa có yếu tố xuyên không, vừa đan xen quá khứ - hiện tại, quá khứ của quá khứ… khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Phim bị chê về chất lượng, không bán được vé và được xếp những suất chiếu ít ỏi.

Thái Hòa - “diễn viên triệu USD” cũng không cứu nổi “Cái giá của hạnh phúc“. Ảnh: Nhà sản xuất
Thái Hòa - “diễn viên triệu USD” cũng không cứu nổi “Cái giá của hạnh phúc“. Ảnh: Nhà sản xuất

“Khi ta hai lăm” của đạo diễn Luk Vân quy tụ dàn diễn viên có sức hút như Midu, Ngô Kiến Huy, Lãnh Thanh… nhưng gấp rút rời rạp vì ế ẩm. Kịch bản cũng là điểm yếu lớn nhất của “Khi ta hai lăm”.

“Khi ta hai lăm” có kịch bản rời rạc, thiếu điểm nhấn khiến phim không có được sức hút. Phim bị chê nhạt từ cách xây dựng nhân vật đến xử lý tình tiết, triển khai câu chuyện.

Gần nhất, bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” do Xuân Lan sản xuất cũng bị chê về kịch bản dù có sự tham gia diễn xuất của “diễn viên triệu USD” Thái Hòa. Những lỗ hổng trong kịch bản, sự non yếu trong triển khai tình tiết phim khiến “Cái giá của hạnh phúc” rơi vào thua lỗ.

Đây là tác phẩm hiếm hoi có Thái Hòa tham gia nhưng rơi vào kết cục thất bát.

Giải thưởng quốc tế không “hù dọa” được khán giả

Lần nào đưa phim ra rạp, Mai Thu Huyền cũng mang rất nhiều giải thưởng quốc tế (ở các cuộc thi không danh tiếng) ra để “hù dọa”, nhưng kết quả vẫn bết bát.

Khi mang “Kiều” ra rạp, Mai Thu Huyền nói, bộ phim được rất nhiều nhà nghiên cứu về truyện Kiều khen ngợi. Thế nhưng, khi phim khởi chiếu đã nhận chỉ trích nặng nề từ khán giả và giới phê bình bởi cách xây dựng nhân vật hời hợt, cảnh nóng phản cảm, và phá nát nguyên tác.

“Đóa hoa mong manh” tiếp tục là dự án thất bại, khi kịch bản là điểm yếu lớn, phim bất chấp mọi logic trong xây dựng nhân vật cũng như xâu chuỗi tình tiết.

Việc kêu góc “ép suất chiếu” đã trở thành chiêu bài quá cũ, bởi nhà rạp đã trả lời, cứ phim hay, có sức hấp dẫn họ sẵn sàng xếp những suất chiếu có khung giờ đẹp nhất, ví dụ như loạt phim của Trấn Thành hay Lý Hải. Ảnh: Nhà sản xuất
Việc kêu góc “ép suất chiếu” đã trở thành chiêu bài quá cũ, bởi nhà rạp đã trả lời, cứ phim hay, có sức hấp dẫn họ sẵn sàng xếp những suất chiếu có khung giờ đẹp nhất, ví dụ như loạt phim của Trấn Thành hay Lý Hải. Ảnh: Nhà sản xuất

Chỉ vì có những yếu tố lặp lại nhất định từ “Hai Phượng”, một bộ phim chỉn chu, đầu tư lớn như “Thanh Sói” đã ngã ngựa đầy cay đắng. Khi thị trường phim và thị hiếu khán giả đã thay đổi chóng mặt, những nhà sản xuất, đạo diễn nữ không thể dùng “nước mắt” để cứu doanh thu phim được nữa.

Đã đến lúc, thay vì đổ lỗi cho những yếu tố ngoại cảnh như “ép suất chiếu”, “những ý kiến chê bai ác ý”… các nhà làm phim nữ phải nhìn thẳng vào thực lực của mình.

Kịch bản mới đang là điểm yếu lớn nhất ở những dự án phim thua lỗ, bết bát. Chính kịch bản mới là yếu tố lớn nhất khiến các nhà làm phim nữ đang phải trả giá bằng doanh thu.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Sự đối nghịch giữa Xuân Lan và Trấn Thành, Lý Hải

Bình An |

Xem “Cái giá của hạnh phúc” rất dễ để nhận ra đây là một bộ phim của Xuân Lan, bởi phim dành quá nhiều thời lượng để tập trung vào nhân vật Dương của cựu người mẫu.

“Diễn viên triệu USD” Thái Hòa có sa chân vì phim Xuân Lan?

Bình An |

“Cái giá của hạnh phúc” do Xuân Lan sản xuất có lẽ là dự án hiếm hoi Thái Hòa tham gia và bị thua lỗ. Thái Hòa được mệnh danh “diễn viên triệu USD” vì luôn tham gia những dự án phim gây bão phòng vé.

Chuyện chưa kể về cảnh quay cuối cùng trong phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn”

Mi Lan |

Bộ phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn” của đạo diễn Long Vân được nhà nước đầu tư sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác (1890-1990). Phim lấy bối cảnh giai đoạn 1895-1901 khi nhân vật lịch sử Nguyễn Tất Thành đang sống và học tập tại Huế.

Cập nhật giá vàng sáng 6.5: Chuyên gia mất niềm tin, có đáng lo?

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 6.5: Tính đến 6h00, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 83,5-85,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 73,6-75,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới lúc 23h ngày 5.5 niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.301,2 USD/ounce.

Hai ông lớn hàng không lãi đậm quý I/2024

Lục Giang |

Trong quý đầu năm 2024, hai ông lớn hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air báo lãi tăng so với cùng kỳ năm trước với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 4.441 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ 37 tỉ đồng) và 540 tỉ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ năm trước).

Hòa Bình rà soát các dự án có liên quan đến Tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình đang tiến hành rà soát các dự án, gói thầu trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn.

700 drone tái hiện những khoảnh khắc làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Tối 5.5, hàng vạn người dân Điện Biên đã được chứng kiến màn trình diễn ánh sáng của 700 drone tái hiện những khoảnh khắc làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lương công chức sẽ không thấp hơn 5 triệu đồng sau cải cách tiền lương?

NHÓM PV |

Bộ Nội vụ sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị một số vấn đề để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Sự đối nghịch giữa Xuân Lan và Trấn Thành, Lý Hải

Bình An |

Xem “Cái giá của hạnh phúc” rất dễ để nhận ra đây là một bộ phim của Xuân Lan, bởi phim dành quá nhiều thời lượng để tập trung vào nhân vật Dương của cựu người mẫu.

“Diễn viên triệu USD” Thái Hòa có sa chân vì phim Xuân Lan?

Bình An |

“Cái giá của hạnh phúc” do Xuân Lan sản xuất có lẽ là dự án hiếm hoi Thái Hòa tham gia và bị thua lỗ. Thái Hòa được mệnh danh “diễn viên triệu USD” vì luôn tham gia những dự án phim gây bão phòng vé.

Chuyện chưa kể về cảnh quay cuối cùng trong phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn”

Mi Lan |

Bộ phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn” của đạo diễn Long Vân được nhà nước đầu tư sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác (1890-1990). Phim lấy bối cảnh giai đoạn 1895-1901 khi nhân vật lịch sử Nguyễn Tất Thành đang sống và học tập tại Huế.