Nhận diện, tránh bẫy việc nhẹ lương cao

NGUYÊN ANH |

Với chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ lương cao, môi trường làm việc phát triển... các nạn nhân đã dính bẫy rơi vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, game online và bị bóc lột sức lao động, thậm chí đánh đập, hành hạ.

Nhắm vào đối tượng trẻ

Thời gian gần đây, tình trạng người dân bị lừa gạt, lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang nước ngoài để làm việc nhưng sau đó bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, game online, kinh doanh tiền kỹ thuật số… do người nước ngoài làm chủ diễn ra khá nhiều. Các nạn nhân bị bóc lột, cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nếu muốn được trả tự do phải nộp một khoản tiền chuộc.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, năm 2022 và 2023 có khoảng 1.000 người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia, trong đó nhiều người có hộ khẩu tại Kiên Giang được nước bạn Campuchia trao trả.

Gần đây nhất vào cuối tháng 1.2024, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia giải cứu cho bé gái N.D.T sinh năm 2009 ngụ tỉnh Thái Nguyên.

Bé gái bị giữ ở 1 casino giáp biên giới TP Hà Tiên. Qua trao đổi được biết, Casino K mua em T từ một casino đối diện cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Sau khi đã trao đổi thống nhất với quản lý của casino, các lực lượng chức năng đã đưa được em T về đến đơn vị.

T chia sẻ: “Do bạn bè rủ rê rồi lên mạng xã hội tìm việc làm thấy có giới thiệu lương cao hấp dẫn nên em bị lừa sang Campuchia làm việc. Làm rất cực khổ nhưng không có lương, muốn về thì phải có tiền chuộc”.

Hay trước đó Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cũng đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 2 công dân người Việt Nam bị lừa bán sang casino ở Campuchia.
2 thanh niên còn rất trẻ ngụ tỉnh Yên Bái và TP Hà Nội cũng khai báo do có quen biết một tài khoản qua mạng xã hội, người này đã giới thiệu sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, khi bị bán sang Campuchia, họ không làm việc được với yêu cầu quá sức nên bị công ty đánh đập, dọa bán sang Thái Lan và công ty yêu cầu tiền chuộc.

Tỉnh táo với thông tin trên mạng xã hội

Công an tỉnh Kiên Giang, các đối tượng lừa đảo thông qua nhóm, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat… đăng tin, bài nội dung quảng cáo, tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm ở nước ngoài với công việc khá nhẹ, lương cao, chế độ đãi ngộ tốt mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn, bằng cấp hay kinh nghiệm.

Các đối tượng còn dùng hình ảnh nhạy cảm cá nhân để đe dọa, ép buộc các nạn nhân, lôi kéo, dụ dỗ người quen, bạn bè sang nước ngoài làm việc với đãi ngộ hấp dẫn. Sau khi các lao động đồng ý làm việc, những đối tượng sẽ liên hệ và tổ chức cho họ xuất cảnh sang nước ngoài.

Một số đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài còn móc nối với đối tượng làm cò môi giới đến vùng sâu, vùng nông thôn, tiếp cận những người từ 16-30 tuổi có nhu cầu tìm việc làm, muốn xuất cảnh lao động. Thậm chí các đối tượng còn cho nạn nhân ứng trước tiền và hứa hẹn “ngon ngọt” khiến nhiều người mắc bẫy.

Đại tá Võ Văn Sử - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Hiện nay mạng xã hội phát triển nhanh, thông tin rất nhiều nếu không tỉnh táo nhận diện sẽ sa vào bẫy việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách, xứ người. Một số kẻ xấu đã bịa ra vì chúng muốn dụ dỗ để rồi mang bán các em vào những casino, động mại dâm, nơi lao động vất vả”.

Đại tá Võ Văn Sử cũng lưu ý các gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình, nhất là các cháu đang trong độ tuổi vị thành niên, tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo, người dân nếu có nhu cầu xuất cảnh lao động ở nước ngoài, cần liên hệ các cơ quan chức năng ở địa phương để giới thiệu nơi có uy tín, có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bị lừa gần 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên online "việc nhẹ lương cao"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công an quận Tây Hồ đang xác minh vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng bằng hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho sàn thương mại điện tử.

Trung tướng Tô Ân Xô chỉ cách nhận diện thủ đoạn "việc nhẹ lương cao"

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam bằng thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" ra nước ngoài trái phép có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Sinh viên mất tiền oan vì bẫy lừa việc nhẹ lương cao ngày Tết

VÂN HI |

"1,5 triệu đồng là số tiền tôi tiết kiệm suốt một năm, mong tìm được việc để có tiền mua quà Tết cho các em ở quê, nhưng bây giờ bị lừa mất hết" - một sinh viên tại TP Cần Thơ bị lừa đảo thông qua hình thức tìm việc làm trên mạng cho biết.

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỉ USD trong năm 2024

Vũ Long |

Dự báo năm 2024, xuất khẩu cà phê có thể đạt đến 5 tỉ USD nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, trong đó có sự bứt phá về giá.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

FTSE Russell đang đưa chứng khoán Việt Nam vào nhóm chờ nâng hạng

PHẠM ĐÔNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được 2 tổ chức xếp hạng thị trường là cận biên. Trong đó, FTSE Russell hiện đưa Việt Nam vào danh sách nhóm chờ nâng hạng lên Nhóm 2 - thị trường mới nổi.

Hà Nội có 182 cơ sở, nhà đất thuộc danh mục phải sắp xếp sau sắp xếp huyện, xã

Vương Trần |

Dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP Hà Nội sẽ giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã, có 182 cơ sở nhà, đất thuộc danh mục phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Bị lừa gần 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên online "việc nhẹ lương cao"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công an quận Tây Hồ đang xác minh vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng bằng hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho sàn thương mại điện tử.

Trung tướng Tô Ân Xô chỉ cách nhận diện thủ đoạn "việc nhẹ lương cao"

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam bằng thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" ra nước ngoài trái phép có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Sinh viên mất tiền oan vì bẫy lừa việc nhẹ lương cao ngày Tết

VÂN HI |

"1,5 triệu đồng là số tiền tôi tiết kiệm suốt một năm, mong tìm được việc để có tiền mua quà Tết cho các em ở quê, nhưng bây giờ bị lừa mất hết" - một sinh viên tại TP Cần Thơ bị lừa đảo thông qua hình thức tìm việc làm trên mạng cho biết.