Hà Nội sắp xếp lại 173 xã, phường

PHẠM ĐÔNG |

TP Hà Nội hiện có tổng số 579 xã, phường, sau sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến Thủ đô còn 509 xã, phường.

Như Lao Động đã thông tin ngày 19.2, tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND TP Hà Nội tới đây (dự kiến sẽ diễn ra 1 ngày cuối tháng 3.2024) sẽ xem xét thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến nội dung này, UBND TP Hà Nội đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Theo phương án, trong 2 năm tới, Hà Nội phải sắp xếp lại 173 xã, phường.

Hiện 30 quận, huyện của TP Hà Nội có tổng số 579 xã, phường. Sau sắp xếp, Thủ đô còn 509 xã, phường.

Theo phương án sắp xếp, huyện Ba Vì nhập 3 xã thành 1 xã; huyện Chương Mỹ nhập 4 xã thành 2 xã; huyện Đan Phượng nhập 8 xã thành 4 xã; huyện Gia Lâm nhập 6 xã thành 3 xã.

Quận Đống Đa sẽ nhập 6 phường thành 4 phường; quận Hà Đông nhập 3 phường thành 1 phường; quận Hai Bà Trưng nhập 7 phường thành 4 phường.

Quận Ba Đình sẽ nhập phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành đơn vị hành chính mới.

Cũng theo tìm hiểu, UBND quận Cầu Giấy đã hoàn thiện dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Yên Hòa và một phần diện tích tự nhiên, dân số phường Dịch Vọng vào phường Quan Hoa (có diện tích tự nhiên là 0,89km2, đạt 16,15% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 34.070 người, đạt 227,13% so với tiêu chuẩn).

Quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh địa giới phường Quan Hoa, Yên Hòa. Ảnh: Google maps
Quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh địa giới phường Quan Hoa, Yên Hòa. Ảnh: Google maps

Diện tích đất tự nhiên được điều chỉnh về phường Quan Hoa khoảng 0,19km2. Trong đó, phần diện tích thuộc phường Yên Hòa là 0,14km2, phần diện tích thuộc phường Dịch Vọng là 0,05km2; dân cư được điều chỉnh về phường Quan Hoa khoảng 7.308 người.

Trong đó, dân cư từ phường Yên Hòa khoảng 7.188 người, dân cư thuộc phường Dịch Vọng khoảng 120 người.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp là 76; số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp là 12.

Trước đó, ngày 6.10.2023, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc xử lý trụ sở, tài sản công thực hiện đồng thời với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thành phố yêu cầu với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn quận, huyện, thị xã phải sắp xếp nhưng đơn vị hành chính cấp xã đó không thuộc đối tượng chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công, không thống kê vào danh mục tài sản phải sắp xếp lại, xử lý khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trong quá trình xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở của những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 15.2.2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 53/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 7 ngày 2.2.2024.

Thông báo yêu cầu thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý III năm 2024.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chuẩn bị xem xét thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội tới đây sẽ xem xét thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Hà Nội sáng tạo trong cải cách hành chính, người dân tiết kiệm thời gian

Phạm Đông |

Hà Nội tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thành phố.

Yêu cầu đặt ra với Hà Nội phải cao hơn, mạnh hơn các địa phương khác

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Hà Nội cần tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ; triển khai tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là quy hoạch các phân khu sông Hồng, sông Đuống để sáng tạo đột phá.

Vụ nhờ Đỗ Hữu Ca chạy án, Trương Xuân Đước điều hành 26 công ty, mua bán hơn 21.000 hóa đơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo cáo trạng, “ông trùm hóa đơn” Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập 26 công ty, trong đó có 10 công ty do Đước trực tiếp làm giám đốc; số còn lại do những người khác đứng danh giám đốc. Suốt quá trình hoạt động cho đến khi bị bắt, thông qua 26 công ty này, đã có hơn 21.000 hóa đơn được mua bán.

"Thót tim" các phương tiện vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km đi qua địa phận 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị hiện có 2 làn xe, không có dải phân cách, nhiều phương tiện lái ẩu, vượt lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cao tốc này tồn tại những bất cập khiến nhiều người lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này.

Chợ truyền thống Yên Bái xuống cấp, tiểu thương ngủ gật vì vắng khách, ế ẩm

Hồng Nguyên |

Từng được coi là trung tâm mua sắm của tỉnh Yên Bái và vùng lân cận, nhưng hiện tại chợ truyền thống này đã xuống cấp, lượng khách ra vào vô cùng thưa thớt.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xin giảm án

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - người bị kết án 18 năm tù trong đại án Việt Á về tội "Nhận hối lộ" - đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối tượng ở Hải Dương chế thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ” quy định tại khoản 1 Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội chuẩn bị xem xét thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội tới đây sẽ xem xét thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Hà Nội sáng tạo trong cải cách hành chính, người dân tiết kiệm thời gian

Phạm Đông |

Hà Nội tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thành phố.

Yêu cầu đặt ra với Hà Nội phải cao hơn, mạnh hơn các địa phương khác

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Hà Nội cần tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ; triển khai tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là quy hoạch các phân khu sông Hồng, sông Đuống để sáng tạo đột phá.