Nhận diện thủ đoạn lừa đảo đi "làm việc nhẹ, lương cao"

Quang Việt |

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài, bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi "làm việc nhẹ, lương cao". Cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân.

Dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao"

Ngày 25.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Quý Cường, 19 tuổi, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", quy định tại Điều 349 - Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 2, Cường xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê cho một công ty của người Trung Quốc tại tỉnh Sihanouk với công việc là sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo giả làm phụ nữ để làm quen những người khác sử dụng mạng xã hội.

Sau đó tán tỉnh, giới thiệu những người này vào các trang web do công ty lập ra để tham gia trò chơi quay thưởng. Những người chơi này muốn nhận thưởng phải nạp tối thiểu 5 triệu đồng vào tài khoản của công ty. Khi người chơi đã chuyển tiền, công ty sẽ đóng băng tài khoản với mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó.

Mỗi lần lừa được khách, Cường sẽ được công ty thưởng tiền “hoa hồng” từ 7-10% tổng số tiền lừa được. Đồng thời, nếu rủ được người khác sang Campuchia làm việc ở công ty thì Triệu Quý Cường sẽ được tiền công là 5 triệu đồng/người.

Thông qua mạng xã hội, đối tượng đã đăng thông tin tuyển người đi làm thuê tại Campuchia với mức lương 20-50 triệu đồng/tháng, điều kiện hấp dẫn, không có nhiều yêu cầu ràng buộc. Với thủ đoạn trên, Cường đã lừa 7 người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho công ty Cường đang làm việc.

Khi nhận ra bị lừa, có 3 nạn nhân đã xin thôi việc trở về Việt Nam. Công ty này yêu cầu mỗi người phải nộp 90 triệu đồng với lý do vi phạm hợp đồng lao động. Khi nhận được số tiền theo yêu cầu, công ty đã cho người đưa về biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, xử lý.

Cùng ngày 25.8, Đội Kiểm tra, kiểm soát trật tự An toàn giao thông đường sắt số 3, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3) thông tin, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn 2 nam nữ thiếu niên trốn gia đình, đi theo lời dụ dỗ của người lạ vào Đà Lạt làm "việc nhẹ lương cao".

Rạng sáng cùng ngày, Đội 3 nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông xưng tên là Hùng, trú tại Hải Phòng với nội dung: “Con trai và thiếu nữ đi cùng bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi. Cả nhóm hiện đi tàu hỏa từ TP.Vinh để đi vào miền Nam, rất có nguy cơ bị lừa bán ra nước ngoài để lao động”.

Sau đó, Đội 3 đã tiến hành kiểm tra tàu SE7 khi đang dừng tại tại ga Đà Nẵng, phát hiện Đỗ Ngọc A và Nguyễn Hoàng N cùng 16 tuổi, trú tại Hải Phòng - hai thiếu niên này đã nghe theo lời dụ dỗ của một phụ nữ tên Huyền quen qua mạng xã hội để đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Cụ thể, sau thời gian nói chuyện qua lại, nghe theo lời dụ dỗ, ngày 22.8, N dùng xe máy chở A từ Hải Phòng đi vào TP.Vinh rồi từ đây mua vé tàu đi vào Nha Trang. Sau khi xuống ga Nha Trang, 2 người được Huyền hướng dẫn bắt xe khách lên Đà Lạt và sẽ được cô ta trả tiền xe, đón về nơi làm việc.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Đội trưởng Đội 3 nhìn nhận, từ những vụ việc lừa bán người, hay bóc lột sức lao động lứa tuổi vị thanh niên được phát hiện trong thời gian qua, có thể thấy rằng, cả thiếu niên, thiếu nữ trên bị lừa để bán sang nước ngoài, đưa vào khu lao động để bóc lột sức lao động hoặc những mục đích khác, nhằm phục vụ múc đích kiếm tiền của kẻ xấu...

Trong khi đó, qua các vụ việc nạn nhân bị dụ dỗ, lừa bán sang nước ngoài, theo Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, 3-4 tháng trước, lực lượng công an đã nhận diện thủ đoạn lừa đảo này và tuyên truyền rất nhiều, đặc biệt là qua các vụ án điều tra khám phá, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các đối tượng trên cơ quan thông tấn, báo chí.

Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh, người dân cần phải xác định rằng, các nước xung quanh Việt Nam về thu nhập của người lao động cũng không cao hơn trong nước là bao nhiêu và họ cũng đang rất thừa lao động, nên không thể có chuyện “việc nhẹ, lương cao” như vậy.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự chỉ ra 3 lý do để người dân cảnh giác, phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo trên.

Thứ nhất, người lao động phải biết được trình độ, năng lực của mình, với những kỹ năng, kinh nghiệm đó liệu có được trả mức lương như hứa hẹn hay không?

Thứ 2, việc xuất cảnh từ Việt Nam sang nước khác không làm thủ tục, không có hộ chiếu mà đi theo một đường bất hợp pháp thì phải biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nên phải cảnh giác.

Lý do thứ 3, là bản thân người lao động lại đi tin vào người mình không hề quen biết trên mạng xã hội, không có gì đảm bảo thì rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tội lừa đảo mà ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố có thể xử đến chung thân?

Hiếu Anh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hơn một nửa số doanh nghiệp Việt Nam từng trải nghiệm bị lừa đảo

Xuyên Đông |

Theo khảo sát mới đây của PwC (1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới), 52% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, họ từng trải nghiệm bị lừa đảo hoặc bị các tội phạm kinh tế khác tấn công khi tham gia thương mại quốc tế.

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81,6 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (SN 1986) ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 81,6 tỉ đồng.

Công an có truy ra được bọn giả danh công an để lừa đảo hay không?

Lê Thanh Phong |

Sau khi nhận cuộc điện thoại của kẻ mạo danh cơ quan công an, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu

Xuyên Đông |

Thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm vụ việc 100 container hạt điều của Việt Nam gặp vướng mắc về hồ sơ chứng từ khi gửi đến Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ vụ việc này, các chuyên gia đưa ra cảnh báo nhiều dấu hiệu lừa đảo tới doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.

Nhân viên quán karaoke hai lần lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 1 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền chỉ là nhân viên quán karaoke nhưng lợi dụng sự cả tin của vợ bị can, liên tiếp lừa đảo có thể "chạy án, chạy trắng án" để chiếm đoạt tiền.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tội lừa đảo mà ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố có thể xử đến chung thân?

Hiếu Anh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hơn một nửa số doanh nghiệp Việt Nam từng trải nghiệm bị lừa đảo

Xuyên Đông |

Theo khảo sát mới đây của PwC (1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới), 52% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, họ từng trải nghiệm bị lừa đảo hoặc bị các tội phạm kinh tế khác tấn công khi tham gia thương mại quốc tế.

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81,6 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (SN 1986) ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 81,6 tỉ đồng.

Công an có truy ra được bọn giả danh công an để lừa đảo hay không?

Lê Thanh Phong |

Sau khi nhận cuộc điện thoại của kẻ mạo danh cơ quan công an, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu

Xuyên Đông |

Thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm vụ việc 100 container hạt điều của Việt Nam gặp vướng mắc về hồ sơ chứng từ khi gửi đến Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ vụ việc này, các chuyên gia đưa ra cảnh báo nhiều dấu hiệu lừa đảo tới doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.

Nhân viên quán karaoke hai lần lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 1 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền chỉ là nhân viên quán karaoke nhưng lợi dụng sự cả tin của vợ bị can, liên tiếp lừa đảo có thể "chạy án, chạy trắng án" để chiếm đoạt tiền.