Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81,6 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (SN 1986) ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 81,6 tỉ đồng.

Trước đó, trong 2 tháng 4 và 5.2022, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận nhiều đơn của công dân tố giác bà Nguyễn Thị Phương nhân viên ngân hàng (hiện đã nghỉ việc).

Thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Phương tạo niềm tin cho nhiều người khác rồi dùng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, đưa ra thông tin không có thật như nói dối là cần vốn để làm công trình xây dựng, cần vốn để làm đáo hạn ngân hàng, hay nói dối với khách hàng có hình thức gửi tiền bằng online lãi suất cao... để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Nguyễn Thị Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyễn Thị Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công tỉnh Quảng Ngãi.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến tháng 4.2022, Nguyễn Thị Phương đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền trên 81,6 tỉ đồng. Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ trong các giao dịch có lãi suất cao bất thường.

Công dân là bị hại của Nguyễn Thị Phương thì đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) địa chỉ số 174, đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi để trình báo.


VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên quán karaoke hai lần lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 1 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền chỉ là nhân viên quán karaoke nhưng lợi dụng sự cả tin của vợ bị can, liên tiếp lừa đảo có thể "chạy án, chạy trắng án" để chiếm đoạt tiền.

Nhân viên ngân hàng đang thử việc lừa đảo khách hàng

THUỲ TRANG |

Dù chỉ là nhân viên ngân hàng đang trong thời gian thử việc nhưng Lê Đức Pháp (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ninh Bình: Lập Facebook "Chàng Khờ" để lừa đảo phụ nữ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hội, sinh năm 1986, (trú tại xóm 7, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhân viên quán karaoke hai lần lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 1 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền chỉ là nhân viên quán karaoke nhưng lợi dụng sự cả tin của vợ bị can, liên tiếp lừa đảo có thể "chạy án, chạy trắng án" để chiếm đoạt tiền.

Nhân viên ngân hàng đang thử việc lừa đảo khách hàng

THUỲ TRANG |

Dù chỉ là nhân viên ngân hàng đang trong thời gian thử việc nhưng Lê Đức Pháp (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ninh Bình: Lập Facebook "Chàng Khờ" để lừa đảo phụ nữ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hội, sinh năm 1986, (trú tại xóm 7, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.