Nguyên Phó Thống đốc NHNN bị đề nghị tuyên y án 3 năm tù

Phùng Bắc |

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù với nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình.
Hôm nay (6.12), phiên toà phúc thẩm vụ án nguyên Phó Thống đốc NHNN và 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN đặt tại Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, CB) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bước vào phần tranh luận.

VKS đã đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo của ông Đặng Thanh Bình cùng 4 đồng phạm và tuyên y án bản án sơ thẩm.

Theo VKS, ông Bình và Tổ giám sát phải có trách nhiệm xác minh năng lực tài chính nhóm đầu tư mới của Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để đảm bảo nguồn tiền tham gia tái cơ cấu ngân hàng. Tuy nhiên, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh vi phạm, gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng cho VNCB.

Bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc, mức án toà sơ thẩm tuyên 3 năm tù với bị cáo đã nhẹ so với hành vi sai phạm. Vì thế, không có cơ sở giảm án hay cho bị cáo hưởng án treo như đề nghị của bị cáo Bình.

4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát đặt tại VNCB, VKS đánh giá bản án sơ thẩm đã xem xét cho các bị cáo này nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên không thể cho hưởng án treo.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình “đổ lỗi” cho thanh tra giám sát

Phùng Bắc |

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình không thừa nhận sai phạm mà còn đổ lỗi cho cấp dưới!

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị xét xử mức án 3 - 12 năm tù

Phùng Bắc |

Hôm nay (25.6) TAND TPHCM đã đưa vụ án thiếu trách nhiệm xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cùng 4 đồng phạm. 


Infographic: Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố với tội danh gì?

Văn Thắng |

Ngày 22.3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình “đổ lỗi” cho thanh tra giám sát

Phùng Bắc |

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình không thừa nhận sai phạm mà còn đổ lỗi cho cấp dưới!

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị xét xử mức án 3 - 12 năm tù

Phùng Bắc |

Hôm nay (25.6) TAND TPHCM đã đưa vụ án thiếu trách nhiệm xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cùng 4 đồng phạm. 


Infographic: Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố với tội danh gì?

Văn Thắng |

Ngày 22.3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).