Người phụ nữ giết cháu người tình để cướp tài sản nhận án tù chung thân

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thấy cháu của người tình đeo nhiều vàng, bị cáo Chanh đã đến mượn tiền nhưng bất thành và nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi, bị cáo tẩu thoát vào TP.HCM nhưng bị bắt sau 12 ngày gây án.

Ngày 28.12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử bị cáo Lê Thị Chanh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) và tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án xảy ra tại Bình Thuận gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2020 vì hành vi ra tay tàn ác của hung thủ.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 1.12.2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1970) tử vong tại nhà riêng, trang sức vàng trên người nạn nhân không còn. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Bị cáo Chanh tại phiên toà xét xử. Ảnh: CA
Bị cáo Chanh tại phiên toà xét xử. Ảnh: CTV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định nghi phạm là Lê Thị Chanh. Trước đó, Chanh có đến sống chung như vợ chồng với Mai Văn Chín (cậu ruột của nạn nhân Lan). Lần theo dấu vết, tối ngày 12.12.2020, công an đã bắt Chanh tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 30.11.2020, Chanh đến nhà bà Lan mượn tiền do thấy trên người bà Lan có đeo nhiều trang sức vàng nhưng không được cho mượn. Biết bà Lan đơn thân, sống một mình nên Chanh đã nảy sinh ý định giết người, cướp vàng. Tuy nhiên trước đó, Chanh nói với người tình (ông Chín) là đã về quê Thừa Thiên - Huế để chăm sóc mẹ bệnh.

Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà bà Lan. Ảnh: CTV
Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà bà Lan. Ảnh: CTV

Khoảng 1h ngày 1.12.2020, thấy bà Lan đã ngủ say nên Chanh xuống nhà bếp lấy 1 cái chày bằng gỗ đập vào đầu và đè cổ nạn nhân đến chết rồi lột lấy vàng tẩu thoát vào TP.HCM. Số tài sản mà Chanh cướp và bán được 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân đến khi bị bắt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Tòa đã tuyên phạt Lê Thị Chanh mức án chung thân về tội “Giết người” theo điều 123 Bộ luật Hình sự và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo điều 168 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận là tù chung thân.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Bình Thuận: Hơn 100 công nhân tại một phân xưởng mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong vòng 2 ngày, qua xét nghiệm nhanh, công ty TNHH quốc tế Right Rich trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động tại đây được thực hiện khẩn trương.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Bình Thuận: Hơn 100 công nhân tại một phân xưởng mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong vòng 2 ngày, qua xét nghiệm nhanh, công ty TNHH quốc tế Right Rich trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động tại đây được thực hiện khẩn trương.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.