Người dân Mũi Né tất bật lau dọn hàng quán hải sản để kinh doanh trở lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khoảng 7 tháng đóng cửa do dịch COVID-19, người dân Mũi Né (Bình Thuận) những ngày qua đã tất bật dọn dẹp các hàng, quán hải sản, lau chùi đồ đạc để mở bán phục vụ khách du lịch trở lại.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động trong 2 ngày qua, nhiều hàng quán hải sản trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết đang được khẩn trương quét dọn để mở bán lại. Bởi, sau một thời gian dài bị đại dịch bủa vây, không được phục vụ khách tại chỗ và cũng không có khách đến, những hàng quán ven bờ biển “im lìm đóng bụi”.

Sửa lại phần mái của quán để mở bán lại. Ảnh: DT
Sửa lại phần mái của quán để mở cửa bán trở lại. Ảnh: DT

Tại một quán chuyên bán đồ nướng có “view đẹp” nằm ven bờ biển Hàm Tiến được nhiều du khách yêu thích, một người phụ nữ đang cằm vòi phun nước vào sàn nhà và bàn ghế dọn rửa quán. Bên cạnh là những người đang lợp sửa lại phần mái của quán.

Xịt rửa bàn ghế để cuối tuần bán lại. Ảnh: DT
Xịt rửa bàn ghế để cuối tuần bán lại. Ảnh: DT

Người này cho biết, sau nhiều tháng dừng hoạt động thì giờ dọn dẹp, lau chùi để thứ 7 này bán lại. Những ngày qua cũng có nhiều khách du lịch đến nên ai cũng mừng.

Những hàng, quán ven biển Mũi Né luôn thu hút du khách. Ảnh: DT
Những hàng, quán ven biển Mũi Né luôn thu hút du khách. Ảnh: DT

Để mở cửa bán lại, anh Rớt - chủ một quán hải sản ven bờ kè Hàm Tiến - cũng đã lau rửa bàn ghế, phơi chén đũa và lắp thêm dây điện, bóng đèn để quán của mình thêm rực rỡ đón khách. Những hồ kính chứa hải sản cũng được xử lý lại lớp lọc ở đáy hồ, lắp lại hệ thống bơm ôxy cho hải sản.

Lau chùi, xử lý hồ hải sản sau nhiều tháng đóng bụi để đảm bảo hải sản sống được. Ảnh: DT
Lau chùi, xử lý hồ hải sản sau nhiều tháng đóng bụi để đảm bảo hải sản sống được. Ảnh: DT

Anh Rớt cho biết, do quán bán hải sản nên phải đi lựa hải sản tươi ngon về phục vụ khách, tìm nguồn hàng tươi ngon mỗi ngày. Sau 2 ngày mở bán lại, quán của anh cũng như các quán xung quanh đều có khách nên ai cũng vui. Hy vọng vào dịp cuối tuần sẽ đông khách như hồi chưa có dịch.

Một quán cà phê “view biển” thu hút giới trẻ check-in đang sửa lại phần đèn trang trí. Ảnh: DT
Một quán cà phê “view biển” thu hút giới trẻ check-in đang sửa lại phần đèn trang trí. Ảnh: DT

Những ngày qua, ghi nhận lượng khách đến Mũi Né có phần tăng. Đa số là các du khách đi theo hộ gia đình, đi ôtô riêng nên họ có sự linh động về lịch trình và thoải mái về ẩm thực. Du khách đến Mũi Né, ngoài nghỉ dưỡng, tắm biển còn thưởng thức những món hải sản tươi ngon.

Những quán hải sản mở cửa trở lại đáp ứng nhu cầu của thực khách, vừa để Mũi Né dần trở lại nhộn nhịp như xưa.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.