Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Ngày 21.12, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết địa phương vừa hỗ trợ cho 4 em nữ từ TP.HCM về quê Nghệ An thì bị nhà xe bỏ lại trên địa bàn.

Trước đó, tối 20.12 tại khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) người dân thấy 4 em nữ cùng nhiều hành lý có biểu hiện lạc đường, nên đã báo công an thị trấn Thuận Nam đến hỗ trợ. Qua thăm hỏi, được biết 4 em là L.T.H (sinh năm 2005), L.T.P (sinh năm 2007), M.T.N (sinh năm 2001) và L.T.T (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

4 em nữ bị nhà xe bỏ lại tại thị trấn Thuận Nam. Ảnh: NTN
4 em nữ bị nhà xe bỏ lại tại thị trấn Thuận Nam. Ảnh: NTN

Các em cho biết làm việc cho một nhà may gia công tại TP.Hồ Chí Minh và xin nghỉ để về quê ăn Tết sớm, bởi sợ về trễ thì giá xe cao. Sau khi được chị chủ trả tiền công, hỗ trợ tiền xe về quê thì cả 4 em cùng nhau về quê. Tuy nhiên, khi đến thị trấn Thuận Nam thì cả 4 em bị nhà xe bỏ lại từ chiều 20.12.

Trưa 21.12, 4 em nữ lên xe khách tiếp tục về quê sau khi được hỗ trợ. Ảnh: NTN
Trưa 21.12, 4 em nữ lên xe khách tiếp tục về quê sau khi được hỗ trợ. Ảnh: NTN

Công an thị trấn Thuận Nam đã phối hợp với địa phương động viên, đưa 4 em về UBND thị trấn Thuận Nam hỗ trợ chỗ nghỉ và xét nghiệm test nhanh cả 4 đều âm tính. Đồng thời, UBND thị trấn Thuận Nam vận động quyên góp được 3,2 triệu đồng hỗ trợ cho 4 em.

Công an cũng đã liên hệ nhà xe chạy tuyến Nghệ An – Bình Dương để các em về quê. Trưa 21.12, 4 em nữ đã lên xe tiếp tục về quê đoàn viên với gia đình và cảm ơn người Bình Thuận đã hỗ trợ trong lúc gặp nạn.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Bình Thuận: Tàu chìm dạt vào bờ la liệt, ngư dân dùng xe múc kéo tàu lên

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến chiều tối ngày 19.12, người dân xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã dùng xe múc để kéo 1 tàu bị sóng đánh chìm và trôi dạt lên bờ nhằm hạn chế thiệt hại. Dọc bãi ngang xã Chí Công, nhiều tàu thuyền bị sóng đánh nghiêng, hư hỏng đã trôi dạt vào gần bờ.

LĐLĐ Bình Thuận: Gần nửa tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Gần nửa tỉ đồng sẽ tiếp tục được chi để hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động tại Bình Thuận bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế do dịch.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Bình Thuận: Tàu chìm dạt vào bờ la liệt, ngư dân dùng xe múc kéo tàu lên

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến chiều tối ngày 19.12, người dân xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã dùng xe múc để kéo 1 tàu bị sóng đánh chìm và trôi dạt lên bờ nhằm hạn chế thiệt hại. Dọc bãi ngang xã Chí Công, nhiều tàu thuyền bị sóng đánh nghiêng, hư hỏng đã trôi dạt vào gần bờ.

LĐLĐ Bình Thuận: Gần nửa tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Gần nửa tỉ đồng sẽ tiếp tục được chi để hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động tại Bình Thuận bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế do dịch.