Bình Thuận: Hơn 100 công nhân tại một phân xưởng mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong vòng 2 ngày, qua xét nghiệm nhanh, công ty TNHH quốc tế Right Rich trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động tại đây được thực hiện khẩn trương.

Các ca mắc này ghi nhận trong 2 ngày trước, tập trung chủ yếu tại một phân xưởng sản xuất có quy mô khoảng 350 người. Công ty Right Rich sản xuất giày dép xuất khẩu và hiện có khoảng 2.700 công nhân, người lao động đang làm việc.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát, công ty đã triển khai ngay các giải pháp phòng chống dịch theo quy định. Hiện, việc tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ công nhân, người lao động tại đây đã hoàn thành.

Để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại công ty, tạo môi trường sản xuất an toàn, ngay trong chiều tối ngày 22.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hỗ trợ công ty triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty.

Tại buổi làm việc với công ty về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận còn yêu cầu công ty cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát người lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhanh chóng bổ sung lực lượng y tế tại chỗ.

Tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa với địa phương và ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời quan tâm, chăm lo các trường hợp F0, F1 là công nhân của công ty đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.