Như Báo Lao Động đã đưa tin, tối 6.2, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại QL4E, thuộc phường Nam Cường, TP Lào Cai đã phát hiện Kiều Văn Tâm (SN 1994, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai) điều khiển xe máy đi tốc độ cao, có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Khi CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, Tâm đã phóng xe, tông mạnh khiến chiến sĩ này bị hất lên cao rồi văng xuống đường, đa chấn thương, nứt hộp sọ.
Trước đó, ngày 2.2, khi tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại quốc lộ 70 đã bị tài xế ôtô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà quay đầu bỏ chạy, tông vào 2 cán bộ CSGT.
Thậm chí sau đó, người đàn ông còn túm cổ áo và vật ngã thượng úy CSGT khiến nam cảnh sát bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.
Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở. Mức vi phạm này gấp gần 3 lần mức xử lý kịch khung quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).
Mới đây nhất, ngày 14.2, khi tổ công tác của Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đang thực hiện nhiệm vụ, ra tín hiệu dừng xe, Hoàng Hảo Đông (SN 2004) đã tăng ga hòng bỏ chạy và đâm trực diện trúng một chiến sĩ CSGT.
Hiện cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội cố ý gây thương tích.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Lê Hoàng Phúc An - Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X cho biết: Nếu tài xế phát hiện CSGT sai thì họ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra toà chứ không được phép chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.
Do vậy, mọi hành vi lái xe chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ khi tham gia giao thông cần xử lý nghiêm để mang tính chất răn đe.
“Nếu hành vi chống người thi hành công vụ gây thương tích hoặc dẫn đến hậu quả tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Cố ý gây thương tích” hoặc tội “Giết người”, luật sư Phúc An nói và khuyến cáo người dân cần chấp hành hiệu lệnh của CSGT để không có nguy cơ phải vướng vòng lao lý.
Vị chuyên gia pháp lý cũng chia sẻ, phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, đối với nhiều quốc gia, tài xế chỉ vi phạm nồng độ cồn quá mức quy định thì đã phải đối diện với án tù rồi.
Vì vậy, những đối tượng cố tình dùng xe tông thẳng vào lực lượng CSGT cần phải xem xét tội giết người. Ngoài việc xử lý hình sự, chế tài tước vĩnh viễn GPLX đối với những đối tượng này cùng rất cần thiết, để họ không có cơ hội tái phạm.