Truy tố 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Phan Tuấn |

Đắk Lắk -Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk vừa truy tố 5 đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” do ngăn chặn cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc chặt hạ gỗ muồng trên phần đất do Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi quản lý.

Ngày 7.6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Tống Tôn Khánh (SN 1967), Lương Văn Đào (SN 1984), Lương Văn Điệp (SN 1988), Y Djon Byă (SN 1983), Nguyễn Tấn Tây (SN 1979, cùng trú tại huyện Krông Pắk về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 11.12.2019, Khánh thuê Điệp cắt hạ cây muồng tại khu vực lô cà phê của Khánh nhận khoán với Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi (Công ty Thắng Lợi), rồi chở gỗ về sân bóng thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông với giá 1 triệu đồng/ngày. Nghe vậy, Điệp đồng ý rồi thuê Lương Văn Đào (anh trai Điệp) và Y Djon Byă thực hiện.

Khoảng 7h30’ ngày 12.12.2019, Điệp, Đào, Y Djon đến lô cà phê tại thôn Toàn Thắng. Tại đây, Khánh nói Điệp cưa hạ toàn bộ 29 cây muồng đen ở khu vực vành đai rừng chắn gió tiếp giáp bờ mương, nằm ngoài lô cà phê của Khánh.

Khoảng 9h cùng ngày, Công ty Thắng Lợi phát hiện nhóm của Điệp đã cưa hạ 6 cây muồng đen nên trình báo đến công an.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắk đã cử tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường để giải quyết vụ việc theo quy định. Thời điểm này, Viện Kiểm sát nhân huyện cũng phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường...

Khoảng 10h30’ cùng ngày, khi tổ công tác đến hiện trường đã giải thích, vận động, yêu cầu mọi người dừng hoạt động cưa hạ cây muồng, không cản trở để tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tuy nhiên, lúc này, Khánh, Đào và Y Djon không chấp hành. Khánh nói đó là muồng của mình và cản trở, không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, Đào vẫn tiếp tục cưa hạ 3 cây muồng và Y Djon cưa hạ 2 cây muồng.

Không dừng lại ở đó, khoảng 12h cùng ngày, Võ Giang Nam (SN 1980), trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk đến hiện trường và cưa hạ 2 cây muồng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Điệp điều khiển xe máy cày đến cùng Đào, Y Djon kéo 4 khúc gỗ muồng lên thùng xe, rồi chở 4 khúc gỗ muồng đi mặc cho lãnh đạo Công ty Thắng Lợi chặn lại.

Thấy vậy, hai chiến sĩ Công an huyện Krông Pắk leo lên thùng xe máy cày và yêu cầu dừng xe, nhưng Đào vẫn điều khiển xe chở gỗ đến sân bóng của thôn Toàn Thắng.

Trong quá trình Đào chở gỗ đến sân bóng, Nguyễn Tấn Tây có hành vi hưởng ứng, ủng hộ việc cản trở hoạt động khám nghiệm hiện trường của các đối tượng trên.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với Công an huyện Krông Pắk khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng theo quy định. Lúc này, tổ công tác mới có thể tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi xe ôtô của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ thì Nguyễn Huy Hồng (SN 1965), trú tại xã Hòa Đông có hành vi đứng trước xe ôtô rồi vẫy tay nói mọi người ngồi xuống giữa đường để không cho xe ôtô đi qua.

Thấy vậy, Tây cũng ngồi xuống giữa đường để chặn xe. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hải (SN 1982) trú tại xã Hòa Đông cầm một khúc gỗ muồng ném ra đường phía trước đầu xe ôtô. Còn Võ Đại Thắng (SN 1953), trú cùng xã dựng xe môtô ngang đường phía trước đầu xe ôtô rồi hô hào, kéo mọi người ra ngăn cản không cho xe ôtô vào hiện trường.

Sau đó, lực lượng chức năng buộc phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải tán đám đông thì các đối tượng mới dừng việc cản trở.

Theo cáo trạng, hành vi của Võ Giang Nam, Nguyễn Huy Hồng, Võ Đại Thắng, Nguyễn Văn Hải không đủ cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”. Do đó, Công an huyện Krông Pắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chống người thi hành công vụ bị xử lý thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử lý như thế nào?

Đi xe lạng lách, đánh võng còn chống người thi hành công vụ

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 19.3, Công an thành phố Sơn La cho biết, đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi vi phạm an toàn giao thông và chống người thi hành công vụ.

YouTuber Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù vì tội “chống người thi hành công vụ"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.1, TAND TP.Thủ Đức tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ Q.12, TPHCM) 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Lê Chí Thành là người thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip giám sát CSGT làm việc trên các tuyến đường ở TPHCM.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chống người thi hành công vụ bị xử lý thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử lý như thế nào?

Đi xe lạng lách, đánh võng còn chống người thi hành công vụ

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 19.3, Công an thành phố Sơn La cho biết, đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi vi phạm an toàn giao thông và chống người thi hành công vụ.

YouTuber Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù vì tội “chống người thi hành công vụ"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.1, TAND TP.Thủ Đức tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ Q.12, TPHCM) 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Lê Chí Thành là người thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip giám sát CSGT làm việc trên các tuyến đường ở TPHCM.