Nghi phạm sát hại tài xế cướp taxi ở Hải Dương: Đầu thú cũng khó thoát khỏi án tử

Hạ Nguyên |

Dù ra đầu thú, nhưng theo luật sư, hành vi của đối tượng quá dã man gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đối tượng này cũng khó thoát khỏi án tử hình.

Hành vi cấu thành tội giết người và cướp tài sản

Liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản gây chấn động dư luận, khoảng 19h ngày 11.6, đối tượng Vũ Viết Tuân đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Đến sáng 12.6, đối tượng đã nhận mình là hung thủ giết lái xe Dương Văn Hải (31 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để cướp taxi hiệu Vios 14A-278.98.

Phân tích về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho biết, hành vi của nghi phạm không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Xét hành vi của bị cáo thấy đã cấu thành tội giết người và tội cướp tài sản. Tội giết người được quy định tại tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 với mức xử phạt cao nhất lên đến tử hình và cướp tài sản được quy định tại Điều 168 BLHS 2015.

Đối với tội cướp tài sản, nghi phạm sẽ phải đối mặt hình phạt tương ứng với trị giá tài sản chiếm đoạt được là chiếc xe ôtô, cùng các tài sản khác (nếu có). Đối với tài sản là chiếc xe ôtô chiếm đoạt trên đường bỏ trốn đã bị tai nạn nên nghi phạm vứt lại thì sẽ còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại làm hư hỏng ôtô.

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì nghi phạm phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình.

Đầu thú cũng khó thoát khỏi án tử

Theo luật sư Thơm, việc đối tượng ra đầu thú là một chi tiết để cơ quan chức năng xem xét để giảm một phần hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 51 BLHS. Tuy nhiên, đối tượng này đã phạm phải 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản thì đối tượng dù có ra đầu thú, có ăn năn hối cải và khắc phục một phần hậu quả nhưng do hậu quả gây ra quá lớn với tính chất quá nguy hiểm nên đối tượng Vũ Viết Tuân trong trường hợp này cũng khó có thể thoát khỏi được án tử hình.

Tuân sử dụng xe còn nguyên vết máu chở người tình đi chơi. Ảnh: CTV
Tuân sử dụng xe còn nguyên vết máu chở người tình đi chơi. Ảnh: CTV

Còn đối với cô gái đi cùng xe của Tuân, luật sư Thơm cho biết cần phải điều tra xem cô gái đó có biết rõ chiếc xe này là tài sản bị chiếm đoạt và trước đó bạn trai mình đã thực hiện hành vi giết người hay không? Nếu có căn cứ xác định biết hành vi tội phạm của Tuân mà cô gái đó cố tình che giấu hoặc không tố giác thì sẽ bị quy kết vào tội che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm (Quy định tại điều 389 và 390 BLHS 2015). Hình phạt của 2 tội này là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 7 năm.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.