Nam Định: Giải cứu 4 nạn nhân bị bán sang Campuchia

Vũ Mừng |

Nam Định - Chiều 1.8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa đã phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán người sang Campuchia để cưỡng bức lao động, bắt 2 nghi phạm, đồng thời phối hợp giải cứu 4 nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, các nghi phạm làm quen với những thanh niên không có việc làm, không có thu nhập ổn định ở địa bàn nông thôn, sau đó thông báo mình tuyển lao động với công việc nhẹ nhàng, lương cao từ 800 - 1.000 USD/tháng và không mất chi phí nào khác.

Sau khi dụ được các nạn nhân đồng ý, các đối tượng (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) sẽ liên hệ với các “con mồi” để thông báo nơi làm việc tại Campuchia và tổ chức đón người tại TP.Hồ Chí Minh, sau đó đưa sang Campuchia làm việc tại các khu vực biệt lập, sòng bài, cơ sở game online, đánh bạc trực tuyến... do các đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Tại Campuchia, các nạn nhân bị quản lý, giám sát chặt chẽ, bị cưỡng bức lao động từ 12-15 tiếng/ngày, nếu làm không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, tra tấn. Nếu muốn quay về Việt Nam, các đối tượng bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc từ 5000 - 10.000 USD/người mới được thả.

Để tránh bị lừa đảo, trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn quảng cáo “việc nhẹ, lượng cao” trên các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu về việc làm ở nước ngoài cần phải liên hệ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn, được Nhà nước cấp phép trong việc tuyển dụng, xuất khẩu lao động để đảm bảo quyền lợi cũng như bảo đảm an toàn. Đồng thời phát hiện những thủ đoạn nêu trên tố giác với lực lượng Công an đấu tranh xử lý tội phạm này.

Vũ Mừng
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: “Thủ phủ” đèn Trung thu lớn nhất cả nước tất bật vào mùa

VŨ MỪNG |

Nam Định - Nằm cách TP.Nam Định chưa đầy 10km, thôn Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực) nổi tiếng cả nước với nghề làm đèn ông sao truyền thống.

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định liên quan đến Công ty Việt Á

Quang Việt |

3 cán bộ nữ Khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) bị cáo buộc có hành vi tham ô, bớt xén sinh phẩm bán lại cho Công ty Việt Á.

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam Định: “Thủ phủ” đèn Trung thu lớn nhất cả nước tất bật vào mùa

VŨ MỪNG |

Nam Định - Nằm cách TP.Nam Định chưa đầy 10km, thôn Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực) nổi tiếng cả nước với nghề làm đèn ông sao truyền thống.

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định liên quan đến Công ty Việt Á

Quang Việt |

3 cán bộ nữ Khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) bị cáo buộc có hành vi tham ô, bớt xén sinh phẩm bán lại cho Công ty Việt Á.

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.