Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

Ngày 4.7, Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai – cho biết, lực lượng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành giải cứu, đưa 2 nạn nhân vừa bị lừa qua Campuchia lao động về lại địa phương.  

2 nạn nhân gồm: Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006) được giải cứu nằm trong số 7 người trú ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai vừa bị lừa qua biên giới.

Trước đó, đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại Thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) thông qua mạng xã hội facebook “Bin Trần” dụ dỗ người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao.

Sa bẫy lừa đảo, các nạn nhân phải làm phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây diện. Các nạn nhân bị dọa bán tiếp cho sòng bài do người Trung Quốc quản lý hoặc đưa ra biển giết.

Người thân vui mừng rơi nước mắt khi thấy anh Puih Thái may mắn trở về. Ảnh T.T
Người thân vui mừng rơi nước mắt khi thấy anh Puih Thái may mắn trở về. Ảnh T.T

Các đối tượng ở Campuchia đã buộc anh Puih Thái báo gia đình chuyển khoản 90 triệu đồng, còn các nạn nhân khác phải chuyển khoản 150 triệu chi phí “bồi thường hợp đồng lao động”.

Theo Đại tá Trần Thanh Bình, nhiều nạn nhân không rành máy tính, mạng xã hội nên không làm việc được, nhóm đối tượng sẽ yêu cầu gọi điện cho người nhà chuộc về. Số tiền chuộc thường dao động từ 100-150 triệu đồng/người.

Đối tượng Nguyễn Quang Quyết từng là nạn nhân của nhóm lừa đảo. Trước đó, Quyết bị đối tượng tên Đức lừa qua Campuchia làm việc. Tại đây, Quyết bị nợ 110 triệu đồng chơi game, chơi bài trực tuyến.

Hai người phụ nữ Việt Nam tại Campuchia yêu cầu Quyết nộp đủ tiền mới cho về, nếu không có Quyết chỉ còn cách đi tìm người khác đưa sang để đối lấy tiền. Với mỗi người lừa qua Campuchia làm việc, Quyết sẽ được trả công 700-800USD.

Không còn cách nào khác, Quyết lên mạng lập facebook, tìm kiếm những người địa phương có nhu cầu sang Campuchia làm việc. Lang thang trên mạng, Quyết quen biết với Cầm Bả Sáu (trú làng Kloong, xã Ia O) nên mời gọi, rủ rê Sáu sang nước ngoài làm việc lương cao từ 18-20 triệu đồng/tháng.

Sáu không có nhu cầu đi, Quyết rỉ tai hứa hẹn nếu tìm được người qua Campuchia sẽ thưởng cho Sáu số tiền 1-2 triệu đồng/người. Qua buổi uống rượu tại nhà Sáu ở làng Kloong, xã Ia O, tổng cộng có 7 người tin lời Sáu đã được đưa lên xe sang Campuchia làm việc gồm: Puih Đại (SN 1998); Puih Môi (SN 2004); Puih Phú (SN 2003); Ksor Jối (SN 2004); Puih Chiêu (SN 2003); Puih Thái (SN 1994); Ksor Gun (SN 1999).

Khi 7 nạn nhân bị lừa đảo trót lọt, Nguyễn Quang Quyết được chuyển khoản tiền công 128 triệu đồng, trả nợ 110 triệu đồng cho sòng bài. Quyết cũng chuyển khoản “lại quả” cho Cầm Bả Sáu tiền công 6 triệu đồng.

Riêng về phần gia đình các nạn nhân, khi biết tin con em mình bị lừa đảo đã tìm đến nhà Cầm Bả Sáu để đòi người, báo cáo với chính quyền địa phương.

“Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ dọc theo tuyến biên giới cũng như từ phía Campuchia để mở rộng điều tra, giải cứu các nạn nhân còn lại. Các đối tượng ở trên địa bàn trải rộng từ Tây Nguyên đến các tỉnh Đông Nam Bộ, bên Campuchia nên có nhiều khó khăn cho việc xác minh, truy xét”, Đại tá Trần Thanh Bình nói.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vay nợ online gặp lừa đảo, bị chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.7, Công an TX.Phú Mỹ  cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam một đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

7 thanh niên bị lừa qua Campuchia đều có hoàn cảnh khó khăn

THANH TUẤN |

Gia Lai - 7 thanh niên trong độ tuổi lao động từ 20-30 ở làng Kloong, xã biên giới IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bị lừa đảo qua biên giới, gọi điện về cầu cứu người nhà đưa tiền chuộc. Gia đình các nạn nhân lâm vào cảnh bi đát vì hầu hết họ đều nghèo khó, túng thiếu.

Lừa đảo việc làm, đòi nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc người từ Campuchia về

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau khi được gia đình bỏ tiền ra chuộc về từ Campuchia, em P.P.T. (24 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) sống trong lo sợ nhóm đối tượng lừa đảo lại gây rắc rối, đe doạ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vay nợ online gặp lừa đảo, bị chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.7, Công an TX.Phú Mỹ  cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam một đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

7 thanh niên bị lừa qua Campuchia đều có hoàn cảnh khó khăn

THANH TUẤN |

Gia Lai - 7 thanh niên trong độ tuổi lao động từ 20-30 ở làng Kloong, xã biên giới IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bị lừa đảo qua biên giới, gọi điện về cầu cứu người nhà đưa tiền chuộc. Gia đình các nạn nhân lâm vào cảnh bi đát vì hầu hết họ đều nghèo khó, túng thiếu.

Lừa đảo việc làm, đòi nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc người từ Campuchia về

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau khi được gia đình bỏ tiền ra chuộc về từ Campuchia, em P.P.T. (24 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) sống trong lo sợ nhóm đối tượng lừa đảo lại gây rắc rối, đe doạ.