Công an Nam Định đề nghị Công ty tang lễ Hoàng Long cung cấp tài liệu

TRUNG DU |

Nam Định - Để phục vụ công tác điều tra, xác minh nội dung đơn tố giác ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long có hành vi trốn thuế, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đã đề nghị công ty này cung cấp một loạt hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Như Lao Động đã thông tin, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý đơn tố giác của ông T.A.P (39 tuổi, trú tổ dân phố số 18, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo ông Trần Đình Giao (59 tuổi, trú thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) - là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, đã có hành vi trốn thuế trong thời gian điều hành hoạt động công ty năm 2020, 2021.

Căn cứ nội dung đơn tố giác của ông P, ngày 29.6, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Giao tính từ ngày 29.6 đến ngày 16.10.

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, cùng với việc ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao, ngày 27.6, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định cũng đồng thời có văn bản gửi Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về việc đề nghị công ty này cung cấp hàng loạt thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đề nghị phía Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long cung cấp bảng kê chi tiết các loại hình dịch vụ hàng hóa mà công ty cung cấp cho các cơ sở dịch vụ tang lễ và người dân trong khoảng thời gian từ ngày 1.6.2020 đến ngày 1.1.2022; danh sách các ca hỏa táng mà công ty đã thực hiện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình trong khoảng thời gian từ ngày 1.6.2020 đến ngày 1.1.2022; báo cáo tài chính hàng năm của công ty trong các năm 2020, 2021; báo cáo thuế theo chi tiết từng năm của công ty trong các năm 2020, 2021.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long cung cấp danh sách tất cả lãnh đạo, nhân viên của công ty tại các vị trí, bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng kinh doanh, Thủ quỹ, Kế toán và Thu ngân.

Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7.2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 0600336971 (đăng ký lần đầu tháng 6.2003) trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Thời gian qua, tại công ty này thường xuyên xuất hiện nhiều mâu thuẫn nội bộ giữa các cổ đông, liên quan đến việc bổ nhiệm các chức danh, góp vốn và nội quy, quy chế hoạt động.

Sau nhiều lần phải ra tòa để giải quyết với nhiều phiên xét xử các cấp, vụ tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông trong công ty đã được Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra bản án.

Từ sau khi bản án có hiệu lực, dưới sự điều hành của ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT thì Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long lại bị tố để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, vi phạm nhiều quy định của Nhà nước và ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Các nội dung tố cáo này cũng đang được các cơ quan chức năng tại tỉnh Nam Định xác minh, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Nam Định - Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty tang lễ Hoàng Long) bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 29.6 để phục vụ công tác xác minh, điều tra đơn tố giác của công dân.

Cao Bằng: Trốn thuế tiền tỉ, một giám đốc 8X bị khởi tố

AT |

Cao Bằng - Cơ quan Công an tỉnh vừa khởi tố 1 bị can về hành vi trốn thuế gần 1 tỉ đồng.

Xử phúc thẩm vụ Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng

TRUNG DU |

Thái Bình - Cho rằng bản thân bị xử oan trong vụ ăn chặn dịch vụ hỏa táng, bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và một "đàn em" đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam Định: Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Nam Định - Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty tang lễ Hoàng Long) bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 29.6 để phục vụ công tác xác minh, điều tra đơn tố giác của công dân.

Cao Bằng: Trốn thuế tiền tỉ, một giám đốc 8X bị khởi tố

AT |

Cao Bằng - Cơ quan Công an tỉnh vừa khởi tố 1 bị can về hành vi trốn thuế gần 1 tỉ đồng.

Xử phúc thẩm vụ Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng

TRUNG DU |

Thái Bình - Cho rằng bản thân bị xử oan trong vụ ăn chặn dịch vụ hỏa táng, bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và một "đàn em" đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm.