Một phụ nữ lừa thuê 3 xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố lấy tiền ăn tiêu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tuyên đã thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, chiều 8.5.2021, Lê Thị Tuyên, thông qua người quen giới thiệu, đã đến Công ty TNHH Đầu tư và phát triển H.L (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) gặp anh Vũ Sơn H – Giám đốc công ty – hỏi thuê 1 xe ô tô bán tải.

Anh H đồng ý cho Tuyên thuê 1 ô tô trong thời gian 1 tháng (từ 8.5 – 8.6.2021) với giá 23 triệu đồng. Tuyên ký hợp đồng thuê chiếc xe ô tô, đặt cọc 15 triệu đồng. Ngay sau khi thuê được xe, Tuyên mang xe đến xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để cầm cố lấy 200 triệu đồng. Số tiền cầm cố xe Tuyên đã sử dụng hết vào chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó, chiều 9.5.2021, Tuyên đến Công ty TNHH H.P.H.L (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) gặp anh Trịnh Ngọc H – Phó Giám đốc công ty – hỏi thuê 1 xe ô tô 5 chỗ. Anh H đồng ý cho Tuyên thuê 1 xe ô tô trong thời gian 1 tháng (từ ngày 9.5 – 9.6.2021 với giá 23 triệu đồng.

Sau khoảng 10 ngày, Tuyên điều khiển xe đến khu vực phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cầm cố xe cho một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) lấy 200 triệu đồng và viết giấy biên nhận để xin việc cho người này vào Điện lực Vĩnh Phúc, đồng thời để lại ô tô làm tin.

Cùng với thủ đoạn gian dối như trên, ngày 20.5.2021, Tuyên tiếp tục đến gặp anh Trịnh Ngọc H để đặt vấn đề thuê thêm 1 chiếc ô tô bán tải và nói dối là đã cho người khác mượn ô tô thuê trước đó. Anh H đồng ý cho Tuyên thuê 1 xe ô tô trong thời gian 1 tháng (từ 20.5 – 20.6.2021).

Sau đó, Tuyên sử dụng chiếc xe này đến ngày 25.5.2021, mang xe đến TP.Thái Nguyên cầm cố cho anh Dương Hữu H lấy 100 triệu đồng. Số tiền cấm cố, Tuyên đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Khi hết thời hạn cho thuê xe nhưng không thấy Tuyên mang xe đến trả, anh Vũ Sơn H và Trịnh Ngọc H kiểm tra thấy định vị của cả 3 xe đều tắt, nên gọi điện cho Tuyên và được Tuyên thông báo đã mang xe ô tô đi cầm cố, rồi Tuyên ngắt liên lạc, bỏ trốn. Đến ngày 13.12.2021 Tuyên đến Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ninh) đầu thú.

Theo bản kết luận giám định tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh, giá trị 3 xe ô tô Tuyên chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng. Đối với 3 xe ô tô trên, cơ quan chức năng đã truy tìm nhưng không thu hồi được.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ, hồ sơ vụ việc, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Tuyên 14 năm tù, phạt bị cáo 30 triệu đồng, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Thiếu tiền, nhân viên thử việc mang xe của công ty đi cầm cố

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 6.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH đã cầm cố

Việt Dũng |

Toà cho rằng Hoàng Gia Huấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã cầm cố chiếc Honda SH, song lại vào bãi trông giữ dùng thủ đoạn gian dối để lấy xe.

Thuê ôtô tự lái rồi làm giả giấy đăng ký để cầm cố

TRẦN TUẤN |

Ngày 24.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phạm Xuân Hùng (25 tuổi, trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hải Dương: Thiếu tiền, nhân viên thử việc mang xe của công ty đi cầm cố

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 6.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH đã cầm cố

Việt Dũng |

Toà cho rằng Hoàng Gia Huấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã cầm cố chiếc Honda SH, song lại vào bãi trông giữ dùng thủ đoạn gian dối để lấy xe.

Thuê ôtô tự lái rồi làm giả giấy đăng ký để cầm cố

TRẦN TUẤN |

Ngày 24.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phạm Xuân Hùng (25 tuổi, trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.