Mâu thuẫn khi đang câu cá, 4 đối tượng đánh chết người bên bờ hồ

BẢO TRUNG |

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ, đưa 4 đối tượng đến hồ Ea Cuôr Kăp (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) để thực nghiệm điều tra vụ án mạng chết người.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Anh (44 tuổi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Sau gần 15 giờ điều tra, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ Y Thên Niê (52 tuổi), Y Thao Kbuôr (28 tuổi) cùng trú tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Y Glen Byă (24 tuổi, huyện Buôn Đôn) và Y Vó Niê (26 tuổi, xã Hòa An, huyện Krông Pắk) là những người liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 17.9, 4 đối tượng trên đến hồ Ea Cuôr Kăp để câu cá. Cách đó khoảng 50m thì có nhóm của ông Trần Đình Anh đang ăn nhậu.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc nhóm Y Thên vừa câu cá vừa hát thì bị người ở nhóm ông Anh chửi dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó, 4 đối tượng cầm theo 1 cây gậy và 1 cục đá rồi rủ nhau đi đánh nhóm ông Anh để trả thù.

Khi đến nơi, các đối tượng đã đuổi kịp ông Anh rồi dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, cả 4 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi đi về nhà.

Ông Anh tử vong là do chấn thương sườn, ngạt, dẫn đến suy hô hấp cấp không hồi phục.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.

Lao động hồi hương về Đắk Lắk sống vất vưởng, làm đủ nghề kiếm sống

BẢO TRUNG |

Nhiều người lao động từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk đang thất nghiệp, sống vất vưởng và chấp nhận làm đủ nghề để kiếm sống, miễn sao có thu nhập lo cho gia đình.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.

Lao động hồi hương về Đắk Lắk sống vất vưởng, làm đủ nghề kiếm sống

BẢO TRUNG |

Nhiều người lao động từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk đang thất nghiệp, sống vất vưởng và chấp nhận làm đủ nghề để kiếm sống, miễn sao có thu nhập lo cho gia đình.